Nhân tài Đất Việt: 10 năm chắp cánh cho ước mơ Việt vươn xa

(Dân trí) - Bước sang năm thứ 10, Nhân tài Đất Việt (NTĐV) đã tìm kiếm và vinh danh nhiều tài năng Việt và chứng minh rằng, nước mình không thua kém những tài năng của thế hệ trẻ các nước trên thế giới.

Nhà báo Phạm Huy Hoàn tặng hoa tới GS.VS Nguyễn Văn Hiệu trong buổi Giao lưu trực tuyến
Nhà báo Phạm Huy Hoàn tặng hoa tới GS.VS Nguyễn Văn Hiệu trong buổi Giao lưu trực tuyến

Buổi Giao lưu trực tuyến chiều 23/7 tại tòa soạn báo Dân trí thêm một lần nữa nhấn mạnh điều này.
 
Đây sẽ là động lực tạo đà phát triển và phấn đấu để Công nghệ thông tin Việt Nam cũng như các lĩnh vực Tự nhiên, Y dược, Môi trường... ngày càng vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế. 
 
Chặng đường dài lùi lại, một chân trời mới mở ra
 
Nhìn về chặng đường dài qua 9 năm, Nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí - Trưởng Ban Tổ chức Nhân tài Đất Việt cho biết: "Giải thưởng Nhân tài Đất Việt ngay từ năm đầu tiên tổ chức với 174 sản phẩm, chúng tôi đã đón nhận được những sản phẩm dự thi không chỉ của các học sinh, sinh viên, các cán bộ trẻ ở Việt Nam mà còn nhận được nhiều sản phẩm của nhiều thí sinh là Việt kiều đến từ các nước trên thế giới như Pháp, Singapore, Mỹ, Australia, Đức, Hàn Quốc...
 
Bài báo về Nhân tài Đất việt sau 7 năm tỏa sáng
Bài báo về Giải thưởng Nhân tài Đất việt sau 7 năm tổ chức thành công.
 
Nhiều sản phẩm dự thi giải thưởng Nhân tài đất Việt đã đạt giải và gặt hái được nhiều thành công. Ngay từ năm đầu tiên, sản phẩm được giải nhì duy nhất của nhóm My Vietnam tại TPHCM không chỉ được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam mà còn được ứng dụng ở cả Úc, Singapore...  

Năm 2007, sản phẩm AI - giải pháp học và thi trực tuyến ứng dụng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ngay sau khi đạt giải nhất đã được các cơ quan, tổ chức lớn như Đài tiếng nói Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, tập đoàn FPT hợp tác ứng dụng giải pháp vào thực tế...

Đến năm 2013 là năm thứ 9 giải thưởng NTĐV, Ban Tổ chức đã nhận được tới 243 sản phẩm dự thi. Nhóm tác giả đạt giải nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin là nhóm Centech ngay sau khi nhận giải cũng được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp công nghệ thông tin tiêu biểu toàn cầu năm 2013 do tạp chí Công nghệ thông tin Red Herring (tạp chí uy tín hàng đầu về lĩnh vực công nghệ tại Mỹ) bình chọn."

"Điều này cho thấy tài năng của các bạn trẻ Việt Nam cũng không thua kém những tài năng của thế hệ trẻ các nước trên thế giới. Tôi cho rằng, đây sẽ là động lực tạo đà phát triển và phấn đấu để công nghệ thông tin Việt Nam ngày càng vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế", nhà báo Phạm Huy Hoàn nhấn mạnh. 

Tiến sỹ Nguyễn Long - Chủ tich Hội đồng Sơ khảo giải thưởng NTĐV phát biểu: “NTĐV trong lĩnh vực CNTT theo tôi là giải thưởng có uy tín nhất. Điều này có thể thấy được qua 10 năm, trung bình mỗi năm có trung bình 200 sản phẩm đăng ký dự thi. Hội đồng Giám khảo NTĐV là Hội đồng quy tụ được nhiều chuyên gia có quy tín trong lĩnh vực CNTT và được đánh giá là một trong những hội đồng khắt khe nhất. Chính vì vậy, cứ mỗi năm cộng đồng đều quan tâm đến việc có giải Nhất hay không cho NTĐV trong lĩnh vực CNTT".
 
TS Nguyễn Long đã đồng hành cùng Giải thưởng tới năm thứ 10
TS Nguyễn Long đã đồng hành cùng Giải thưởng tới năm thứ 10

"Danh vị NTĐV được coi là một trong những "dấu ấn" uy tín ghi nhận sự sáng tạo, đóng góp ứng dụng cho cộng đồng và xã hội. Chính vì thế, NTĐV luôn được sự quan tâm, đánh giá của cộng đồng và sự hiện diện của các lãnh đạo cao cấp của Nhà nước trong các lễ trao giải tổ chức đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 đã nói lên uy tín của giải thưởng này.”

Tại buổi giao lưu, Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng Tập đoàn VNPT - Đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính cho cuộc thi NTĐV trong 9 năm qua cũng cho rằng: "Có thể thấy cuộc thi đã được những kết quả nổi bật như: Tạo ra sân chơi công bằng, khách quan và có tính chuyên môn cao cho tất cả những cá nhân, tập thể có sản phẩm công nghệ thông tin tham gia để so tài, thử sức và thể hiện tài năng của mình. Phát hiện, tôn vinh những sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, có khả năng ứng dụng cao phục vụ đời sống xã hội, phát triển kinh tế và đặc biệt là đã tạo đà cho nhiều sản phẩm nhanh chóng đi vào đời sống. Thu hút các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cũng như người sử dụng nói chung quan tâm đến sự phát triển của các sản phẩm CNTT, ủng hộ các tài năng CNTT. Đây cũng là 1 trong những nội dung thiết thực thực hiện mong muốn của Chính phủ sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin." 

NTĐV sẽ tiếp tục là tiền đề cho sự phát triển của xã hội ngày một tốt hơn

Giải thưởng NTĐV thời gian qua đã được mở rộng từ lĩnh vực Công nghệ thông tin sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học ứng dụng, Y dược và Môi trường. Ban Tổ chức nhận thấy giải thưởng không ngừng phát triển sang các lĩnh vực khác ngoài lĩnh vực Công nghệ thông tin. Trong đó, có một lĩnh vực đang rất được xã hội quan tâm là lĩnh vực giáo dục. Ban Tổ chức cũng nhận được đề nghị đưa lĩnh vực này vào giải thưởng Nhân tài đất Việt nhưng cho đến nay Bộ Giáo dục - Đào tạo vẫn chưa xây dựng được quy chế xét thưởng giải thưởng trong lĩnh vực này.

“Đã qua 9 năm tổ chức giải thưởng, điều tâm đắc nhất đối với tôi là giải thưởng đã thể hiện rõ NTĐV là một giải thưởng của xã hội và luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Giải thưởng Nhân tài đất Việt trong 5 năm đầu tiên chỉ tập trung ở lĩnh vực Công nghệ thông tin nhưng từ năm thứ 6, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gợi ý cho Ban Tổ chức mở rộng sang lĩnh vực Khoa học và Y dược. 

Thực hiện ý kiến của nguyên Chủ tịch nước, từ năm 2009, được sự bảo trợ của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng với tâm nguyện và nhiệt tình của GS.Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, giải thưởng Nhân tài đất Việt đã được mở rộng sang lĩnh vực mới là Khoa học tự nhiên. Tương tự như vậy, với nhiệt tình ủng hộ của nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã mở rộng sang lĩnh vực Y dược, với sự bảo trợ của Bộ Y tế", nhà báo Phạm Huy Hoàn cho biết thêm.

Tuy vậy, nhà báo Phạm Huy Hoàn vẫn tỏ ra trăn trở, tuy giải thưởng đã được mở rộng từ lĩnh vực Công nghệ thông tin sang các lĩnh vực Khoa học, Y dược, Môi trường nhưng vẫn chưa "bước được vào lĩnh vực giáo dục" - điểm nóng nhất cần có nhân tài để cùng giúp nâng hệ thống giáo dục Việt Nam lên ngang tầm cần có của một nền giáo dục tiên tiến mà cả xã hội đang trông đợi

Trong khi đó,  Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhấn mạnh rằng: "Muốn cho đất nước chúng ta phát triển nhanh và bền vững, nhất thiết phải hết sức chú trọng phát triển giáo dục và KHCN, quyết tâm thực hiện bằng được đường lối của Đảng và nhà nước, coi phát triển giáo dục đào tạo và KHCN là quốc sách hàng đầu."
 
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, người luôn đau đáu với nền khoa học công nghệ nước nhà
GS.VS Nguyễn Văn Hiệu, người luôn đau đáu với nền khoa học công nghệ nước nhà

“Biến một vùng đất khô cằn ở Trung Đông thành một vùng sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao, sản phẩm đạt chất lượng rất tốt, quả thật là một kỳ tích. Sở dĩ người Israel làm được như vậy là vì họ có nhiều nhà khoa học giỏi, trình độ dân trí của họ rất cao.” Một dẫn chứng việc áp dụng khoa học CNTT vào đời sống, giúp người dân cải thiện cuộc sống mà GS-Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu bộc bạch. 

Ngoài ra, chia sẻ thêm tại buổi giao lưu trực tuyến, Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu cũng cho rằng, đúng là chế độ đãi ngộ của nhà nước hiện nay chưa khuyến khích những người làm khoa học công nghệ đam mê nghề nghiệp và với khả năng của mình nỗ lực đóng góp có hiệu quả nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

"Tôi rất hy vọng rằng Nghị quyết của Hội nghị TW lần thứ 6 (khoá XI) sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khi đó, chắc chắn tình hình sẽ được cải thiện."

Đồng quan điểm với Giáo sư - Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu, ông Bùi Quốc Việt cũng như VNPT kỳ vọng giải thưởng Nhân tài Đất Việt sẽ phát hiện được thật nhiều nhân tài, cũng như nhiều sáng kiến khoa học và công nghệ để phục vụ cho sự phát triển của nước nhà. Chúng tôi cũng hy vọng Giải thưởng sẽ vươn xa hơn nữa với quy mô tầm cỡ khu vực và thế giới.
Khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến đã trả lời hàng trăm câu hỏi của bạn đọc về Giải thưởng
Khách mời trong buổi giao lưu trực tuyến đã trả lời hàng trăm câu hỏi của bạn đọc về Giải thưởng

“Là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông, Công nghệ thông tin tại Việt Nam, VNPT luôn quý trọng người tài, chăm lo và nuôi dưỡng những tài năng trẻ của đất nước Vào thời điểm phát động cuộc thi ngày 20/11/2004, thì ý tưởng về việc tổ chức một Cuộc thi trong lĩnh vực CNTT và TT rất phù hợp với định hướng phát triển của VNPT và cho đến nay vẫn còn phù hợp. Bên cạnh đó, Tôn chỉ mục đích của cuộc thi là Tôn vinh tài năng, khuyến khích sáng tạo rất phù hợp với định hướng tôn chỉ mục đích của VNPT trong sự nghiệp khuyến học khuyến tài.”

Quốc Phan
Ảnh: Việt Hưng