Google Maps hỗ trợ chức năng “chống tắc đường” theo thời gian thực

(Dân trí) - Tắt đường khi tham gia giao thông là điều không ai mong muốn, và để giảm thiểu tình trạng này xảy ra với những người đi trên đường, Google mới đây đã trang bị thêm tính năng cập nhật tình trạng giao thông hiện tại trên ứng dụng bản đồ Google Maps của mình.

Hôm qua “Gã khổng lồ tìm kiếm” Google cho biết sẽ thêm chức năng cập nhật tình trạng giao thông theo thời gian thực trên ứng dụng bản đồ Google Maps dành cho nền tảng di động của mình. 

Các thông tin cập nhật về mới nhất về các vụ tai nạn trên đường, công trường xây dựng hay các tuyến đường có nguy cơ gây ùn tắc… sẽ được cập nhật liên tục lên bản đồ Google Maps để từ đó người dùng có thể chọn được tuyến đường thích hợp tránh ùn tắc giao thông.

Thông tin về tắc đường và công trường giao thông sẽ được hiển thị trên ứng dụng Google Maps
Thông tin về tắc đường và công trường giao thông sẽ được hiển thị trên ứng dụng Google Maps

Những cập nhật trên Google Maps sẽ được tập hợp từ 50 triệu người dùng của Waze, mạng xã hội về giao thông mà Google đã mua lại hồi tháng 6 vừa qua với mức giá lên đến 1,1 tỷ USD. Những người tham gia giao thông có thể đăng tải các bình luận, hình ảnh trên các tuyến đường bị tắc để cảnh báo những người dùng khác tìm một lối đi khác để tránh điểm tắc đường.

“Không ai muốn bị tắc đường, đó là lý do tại sao đội ngũ của Waze và Google Maps hợp tác cùng nhau để khai thác sức mạnh công nghệ của Google và sức mạnh cộng đồng của Waze để làm cho cuộc sống hàng ngày của bạn trở nên dễ dàng hơn”, Brian McClendon, thành viên nhóm phát triển Google Maps cho biết trên blog chính thức của hãng.

Waze là mạng xã hội của Israel, được xây dựng từ mạng lưới những người lái xe trên đường để giúp đỡ lẫn nhau tránh bị ùn tắc giao thông và hiện có mặt tại hơn một chục quốc gia khác nhau. Những người dùng của Waze thường xuyên đóng góp những thông tin chính xác có thể sẽ nhận được những phù hiệu hay giải thưởng trong thế giới thực, như một cách khuyến khích người dùng cùng tham gia báo cáo về tình trạng giao thông.

Trước đó Google Maps đã từng hỗ trợ chức năng theo dõi tình trạng giao thông trên các tuyến đường dựa vào tín hiệu GPS trên các thiết bị thông minh của người dùng để dự đoán mật độ xe trên đường, tuy nhiên các dữ liệu này thường không chính xác.

Hiện tại, chức năng thông báo tình trạng giao thông theo thời gian thực của Google Maps sẽ có hiệu lực tại các quốc gia gồm Mỹ, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, Peru, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Anh. Dự kiến nhiều quốc gia khác cũng sẽ sớm có thêm tính năng hữu ích này.

Người dùng ứng dụng Google Maps trên cả Android lẫn iOS đều được trang bị tính năng mới này.

Tính năng mới trên Google Maps là một trong những nỗ lực của “gã khổng lồ tìm kiếm” để tăng thêm chất lượng của Google Maps trước nguy cơ cạnh tranh của các đối thủ giàu tiềm năng khác, mà nổi bật trong đó là “quả táo” với Apple Maps và Nokia với Ovi Maps.

T.Thủy