Foxconn bất ngờ tạm ngừng thương vụ mua Sharp vào phút cuối

(Dân trí) - Mặc dù hãng công nghệ Sharp đã đưa ra thông báo cho biết chấp thuận lời đề trị giá 700 tỷ Yên do Foxconn đưa ra, tuy nhiên về phía hãng điện tử Đài Loan lại cho biết sẽ tạm ngừng hoàn tất thương vụ này do lo ngại những khoản nợ mà Sharp đang phải gánh.

Hôm qua Sharp đã đưa ra thông báo cho biết ban lãnh đạo của công ty đã chấp thuận lời đề nghị trị giá 700 tỷ USD (6,24 tỷ USD) mà Foxconn đã đưa ra để mua lại Sharp, như một xác nhận cho việc hoàn tất thương vụ này. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ tờ báo The Wall Street Journal cho biết, Foxconn vẫn chưa ký vào hợp đồng và tạm ngưng thỏa thuận giữa 2 bên vì lo ngại vấn đề tài chính của Sharp.

Nguồn tin của The Wall Street Journal cho biết Foxconn đang lên danh sách những điểm cần đánh giá với hy vọng có thể sớm giải quyết những khúc mắc để có thể sớm hoàn tất thương vụ này.

“Chúng tôi đã thông báo với Sharp trong cùng ngày (trước khi Sharp có cuộc họp ban quản trị) rằng phía chúng tôi cần phải làm rõ một vài nội dung”, đại diện của Foxconn cho biết. “Chúng tôi phải trì hoãn việc ký kết trước khi cả 2 bên có thể đạt được một thỏa thuận. Chúng tôi hy vọng sẽ làm rõ các vấn đề một cách nhanh chóng và đưa thương vụ này kết thúc thành công”.

Thương vụ giữa Foxconn và Sharp đã bất ngờ bị tạm ngưng vào phút cuối, trước khi 2 bên đạt được thỏa thuận cuối cùng
Thương vụ giữa Foxconn và Sharp đã bất ngờ bị tạm ngưng vào phút cuối, trước khi 2 bên đạt được thỏa thuận cuối cùng

Nguồn tin trên cũng cho biết điều Foxconn đang còn quan ngại nhất chính là khoản nợ lớn mà Sharp đang phải gánh chịu. Sharp hiện đang gặp những khó khăn nghiêm trọng về tài chính và liên tục được giải cứu bởi các ngân hàng, tuy nhiên theo các nguồn tin cho biết Sharp sẽ phải trả một khoản nợ vay lên đến 510 tỷ Yên (4,4 tỷ USD) vào tháng 3 tới đây. Hiện vẫn chưa rõ số tiền 6,24 tỷ USD mà Foxconn đề nghị đã bao gồm khoản tiền để chi trả khoản nợ này hay chưa.

Động thái bất ngờ này của Foxconn đã đặt Sharp vào tình trạng khá bối rối khi hãng công nghệ Nhật Bản đã đưa ra thông báo xác nhận thương vụ hoàn tất ít giờ trước khi phía Foxconn đưa ra quyết định tạm ngưng thương vụ.

Việc Foxconn tạm ngừng thương vụ thâu tóm Sharp lại là tin tốt lành cho chính phủ Nhật Bản, khi mà chính phủ quốc gia này lo ngại về việc Sharp bị các công ty nước ngoài thâu tóm và nắm quyền điều khiển có thể khiến các công nghệ của Nhật Bản bị lọt ra bên ngoài.

Trước đó chính phủ Nhật Bản cũng đã rất nỗ lực trong chiến dịch “giải cứu” Sharp khi hậu thuẫn cho quỹ đầu tư Innovation Network Corp of Japan (INCJ) để mua lại Sharp với giá 400 tỷ Yên, tuy nhiên mức giá này không đủ sức hấp dẫn như lời đề nghị từ Foxconn.

Nếu thương vụ giữa Foxconn và Sharp hoàn tất thì đây sẽ là thương vụ thâu tóm một công ty Nhật Bản từ một công ty nước ngoài lớn nhất trong lịch sử nước này.

Sharp cho biết sau khi thương vụ hoàn tất, Foxconn đã đồng ý đầu tư vào nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Sharp, bao gồm lĩnh vực kinh doanh màn hình OLED. Hiện Sharp đang có kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất màn hình OLED để thay thế cho màn hình công nghệ LED hiện nay. Sharp cũng cho biết khoản đầu tư từ Foxconn có thể giúp công ty mở rộng sản phẩm trong lĩnh vực Internet cho vạn vật (Internet of Things), các dịch vụ đám mây và phát triển mô-đun camera mới cho smartphone và hệ thống kết nối trên xe hơi...

T.Thủy