Facebook sẽ có tính năng xóa lịch sử truy cập, đồng sáng lập Apple “mê mẩn" màn hình gập

(Dân trí) - Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập, Apple muốn có iPhone màn hình gập, Samsung Galaxy Note 10 sẽ có 4 camera, Nhật Bản ra mắt robot Phật giáo là những tin tức trong điểm tin công nghệ ngày 27/02/2019.

Robot Phật giáo trình làng, đồng sáng lập Apple “mê mẩn" màn hình gập

 

Facebook sẽ ra tính năng xóa lịch sử truy cập cuối năm nay

Ngày 26/2, Giám đốc tài chính (CFO) Facebook David Wehner cho biết Facebook sẽ ra mắt tính năng quản lý lịch sử truy cập cho người dùng vào cuối năm nay.

Đây là tính năng cho phép người dùng xem thông tin về các ứng dụng và trang web mà họ đã tương tác và xóa thông tin này khỏi tài khoản Facebook. Ông Wehner cho biết tính năng này sẽ khiến Facebook khó sử dụng dữ liệu cho bên thứ ba thu thập để nhắm mục tiêu quảng cáo đến người dùng.

Facebook sẽ có tính năng xóa lịch sử truy cập, đồng sáng lập Apple “mê mẩn màn hình gập - 1

Theo báo cáo của BuzzFeed, tính năng quản lý lịch sử truy cập đã được Zuckerberg đề xuất trước khi chuẩn bị cho hội nghị F8 năm 2018 để phản ứng với vụ bê bối Cambridge Analytica vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, cho đến nay, tính năng này mới chỉ được công bố dưới dạng một ý tưởng.

Nhà đồng sáng lập Apple muốn có iPhone màn hình gập

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Bloomberg, ông Wozniak đồng sáng lập Apple đã có đề cập đến hai mẫu smartphone mới mà đối thủ của họ là Samsung và Huawei vừa tung ra. Bên cạnh đó, Wozniak cũng bày tỏ sự quan ngại của mình khi Apple công bố  doanh thu iPhone giảm 15% trong quý 1/2019 so với cách đây một năm.

Facebook sẽ có tính năng xóa lịch sử truy cập, đồng sáng lập Apple “mê mẩn màn hình gập - 2

Chia sẻ với Bloomberg, ông cho biết: “Apple đã trở thành  công ty dẫn đầu trong thời gian dài ở một số lĩnh vực như cảm biến vân tay, FaceID,  và thanh toán không dây… Nhưng họ không phải là hãng đi đầu trong mảng điện thoại gập. Đây là điều khiến tôi lo vì tôi thực sự muốn có một chiếc điện thoại gập”.

Dù vậy, ông Wozniak lạc quan về tương lai Apple. Hãng đang mở rộng nhiều dự án bên ngoài thị trường iPhone chủ đạo.

Samsung Galaxy Note 10 sẽ có 4 camera, kết nối 5G và màn hình rất lớn

Theo Phone Arena, Galaxy Note 10 có thể sẽ được Samsung trang bị cho hệ thống 4 camera ở phía sau, xếp theo chiều ngang gấp đôi số ống kính so với người tiền nhiệm. Tuy nhiên Galaxy S10 5G mới là smartphone Samsung đầu tiên có trang bị này.

Facebook sẽ có tính năng xóa lịch sử truy cập, đồng sáng lập Apple “mê mẩn màn hình gập - 3

Trên Galaxy S10 5G, hệ thống 4 camera sau của máy bao gồm camera tiêu chuẩn 12MP, camera tele 12MP, camera góc chụp siêu rộng 16MP và camera 3D. Nhiều khả năng hệ thống camera sau của Note 10 sẽ sở hữu phần cứng tương tự và đi kèm với một số cải tiến khác.

Nguồn tin này còn chia sẻ, Galaxy Note 10 sẽ có một biến thể với số model SM-N975F. Rất có thể đây là một biến thể 5G của chiếc Galaxy Note 10 sắp tới.

Ngoài ra, Galaxy Note 10 cũng sẽ được nâng cấp và cải tiến so với người tiền nhiệm Note 9. Gồm có bộ vi xử lý Snapdragon 855, bộ nhớ RAM lên tới 12GB và dung lượng 1TB.

Màn hình của Note 10 sẽ có kích thước 6,75 inch, lớn nhất trong tất cả các dòng Galaxy Note từ trước đến nay của Samsung. Nhưng kích thước của Galaxy Note 10 sẽ không lớn hơn so với người tiền nhiệm vì có thiết kế Infinity-O với viền siêu mỏng.

Nhật Bản ra mắt robot Phật giáo Android Kannon có thể thuyết pháp

Mới đây, Kodaiji một ngôi đền 400 tuổi nổi tiếng ở Kyoto đã cho ra mắt một con robot Phật giáo có tên là Android Kannon. Robot này có trị giá 900.560 đô la (tương đương 20.9 tỷ), là sự hợp tác giữa ngôi đền Kodaiji của Kyoto và Hiroshi Ishiguro – một giáo sư hàng đầu về robot của Đại học Osaka. Android Kannon sử dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI), được lập trình để cung cấp các bài thuyết pháp bằng tiếng Nhật. Robot cũng có thể dịch các câu thơ sang tiếng Trung và tiếng Anh.

Facebook sẽ có tính năng xóa lịch sử truy cập, đồng sáng lập Apple “mê mẩn màn hình gập - 4

Android Kannon có chiều cao khoảng 195 cm, nặng 59 kg. Đầu, cổ, vai và tay của nhà sư robot này được làm bằng chất liệu silicon trông giống như da người thật. Ở mắt trái của nó có gắn một camera giúp cho robot có thể thực hiện các giao tiếp bằng mắt và tập trung vào các chủ đề đang đề cập đến.

Robot Android Kannon được tạo ra với hy vọng sẽ giúp giáo lý Phật giáo lan tỏa đến trái tim mọi người, mở rộng tầm ảnh hưởng trong cuộc sống hiện nay.

Gia Hưng - Như Quỳnh