Facebook “khai tử” Flash, chuyển sang sử dụng video HTML5

(Dân trí) - Thêm một động thái đẩy Flash đến gần “bờ vực” của sự biến mất trên Internet sau khi mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook quyết định chuyển các nội dung video trên mạng xã hội của mình sang HTML5, thay vì sử dụng Flash như trước đây.

Facebook vừa đưa ra thông báo cho biết mọi video trên trang web của mình sẽ được hiển thị mặc định bằng HTML5, trên tất cả mọi trình duyệt, thay vì sử dụng Flash như trước đây. Facebook cho biết “sự thay đổi là tốt nhất cho phép chúng tôi tiếp tục đổi mới một cách nhanh chóng và quy mô, giúp đáp ứng quy mô lớn và nhu cầu phức tạp của Facebook”.

“Chúng tôi quyết định kích hoạt nội dung video HTML5 ban đầu trên một tập nhỏ các trình duyệt và sẽ tiếp tục tung ra trên nhiều trình duyệt và hệ điều hành khác nhằm cải thiện nó và khắc phục các lỗi có thể gặp phải”, Daniel Baulig, đại diện của Facebook cho biết trong một thông cáo đưa ra.

Facebook đã quyết định chia tay Flash để chuyển sang sử dụng HTML5
Facebook đã quyết định chia tay Flash để chuyển sang sử dụng HTML5

Trước đó, Facebook đã nâng cấp video HTML5 đối với những người dùng đang sử dụng các phiên bản hệ điều hành và trình duyệt web thế hệ mới và đến tận bây giờ, tính năng này mới chính thức được áp dụng trên mọi người dùng, mọi trình duyệt web và phiên bản hệ điều hành.

Facebook cho biết giờ đây đã giải quyết được những vấn đề về nội dung video trên HTML5 và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, đồng thời cho biết sự thay đổi nhằm hướng đến tương lai của mạng xã hội này. Ngoài ra, việc chuyển sang sử dụng video HTML5 sẽ giúp tăng cường bảo mật trên Facebook.

Tuy nhiên mạng xã hội này cũng cho biết quá trình chuyển đổi cũng gặp một số vấn đề đó là người dùng có thể sẽ tải video chậm hơn chút ít so với trước đây. Ngoài ra, Facebook vẫn tiếp tục hỗ trợ các game Flash trên mạng xã hội của mình, thay vì “khai tử” hoàn toàn nội dung Flash.

Trước đó vào hồi tháng 7 vừa qua, Giám đốc bảo mật Alex Stamos của Facebook đã thực hiện một chiến dịch kêu gọi “khai tử” Flash trên các trang web.

“Đây là thời điểm để Adoble thông báo kết thúc Flash và yêu cầu các trình duyệt web ngừng hỗ trợ Flash”, Alex Stamos, Giám đốc bảo mật của Facebook viết trên trang Twitter của mình.

Sở dĩ Alex Stamos kêu gọi “khai tử” Flash vì từ lâu phần mềm này đã nổi tiếng với việc tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà hacker có thể khai thác và làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của trang web.

Động thái của Facebok được cho là một cú đẩy mới để đưa Flash tiến gần hơn đến “bờ vực” của sự biến mất khỏi Internet.

Khi ra mắt phiên bản iPhone đầu tiên vào năm 2007, Apple đã quyết định không hỗ trợ Flash trên trình duyệt web Safari của iPhone. Vào thời điểm đó, Steve Jobs đã chỉ trích Adobe (hãng phần mềm đứng sau Flash) đã chậm chạp trong việc cải tiến Flash và ẩn chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Và đến nay Apple đã ngừng hỗ trợ Flash trên mọi sản phẩm của hãng.

T.Thủy

Facebook “khai tử” Flash, chuyển sang sử dụng video HTML5 - 2