EU phạt bổ sung Microsoft 280 triệu euros

Hôm qua, Ủy ban châu Âu đã chính thức quyết định phạt bổ sung hãng phần mềm Mỹ 280,5 triệu euros vì không tuân theo phán quyết chống độc quyền từ năm 2004. Và, EU còn khuyến cáo nếu còn “cứng đầu” thì Microsoft còn phải chịu thêm một mức phạt lớn hơn nữa.

Microsoft cho biết sẽ kháng cáo lại quyết định xử phạt này, sau khi đã có một quá trình tranh luận kéo dài giữa các lãnh đạo của hãng và những nhà hành pháp EU.

 

Hành động tuyên án phạt bổ sung này tiếp sau một phán quyết mang tính bước ngoặt của EU năm 2004, yêu cầu hãng phần mềm lớn nhất thế giới phải cung cấp thông tin về hệ điều hành Windows cho các đối thủ cạnh tranh trên thị trường châu Âu.

 

Sau khi đưa ra quyết định tuyên phạt trên, các nhà hành pháp EU cũng đã cảnh báo Microsoft về khả năng sẽ bị phạt tiếp 3 triệu euro mỗi ngày nếu vẫn tiếp tục "án binh bất động".

 

Thoả đáng và minh bạch

 

EU cho biết: Các khoản phạt bổ sung mới theo ngày sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 31/7 tới nếu Microsoft vẫn từ chối cung cấp các thông tin kỹ thuật "một cách đầy đủ và chính xác" cho các nhà phát triển phần mềm là đối thủ cạnh tranh.

 

Luật sư chính của Microsoft, ông Brad Smith, vẫn quả quyết rằng hãng này đã đạt được các yêu cầu của Uỷ ban châu Âu, và cho biết sẽ kháng cáo lại quyết định xử phạt trên. "Đây không phải là vấn đề bằng lòng hay không, mà là sự minh bạch", ông Smith giải thích trong một cuộc thảo luận.

 

Ông Smith cho biết Microsoft sẽ biện hộ rằng những yêu cầu trong phán quyết năm 2004 của Uỷ ban châu Âu là quá mơ hồ, hãng đã thực hiện mọi điều có thể để đáp ứng được theo yêu cầu của này và đã cung cấp mọi thông tin được đề nghị.

 

Microsoft dự kiến sẽ cung cấp gói thông tin cuối cùng cho các hãng phần mềm đối thủ sử dụng vào ngày 18/7, sớm hơn "khá nhiều" ngày so với thời hạn 24/7 của Uỷ ban châu Âu.

 

Ông Smith chia sẻ: "Hy vọng rằng chúng tôi sẽ kết thúc vấn đề trong vòng 2 tuần nữa", đồng thời nói thêm rằng mặc dù Microsoft không vui vẻ chút nào về khoản phạt này, nhưng hãng đã nhìn thấy những dấu hiệu tích cực để giải quyết mâu thuẫn.

 

Không được kèm sản phẩm "con"

 

Uỷ viên công tố về cạnh tranh thương mại của EU, bà Neelie Kroes cho biết đã "không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên phạt tiền" nhằm vào Microsoft. Bà nhấn mạnh: "Không công ty nào có thể làm trái pháp luật ".

 

"Tôi cảm thấy tiếc rằng sau hơn 2 năm kể từ khi có phán quyết vụ kiện chống độc quyền... Microsoft vẫn chưa kết thúc được những hành động độc quyền trái pháp luật của mình", bà Kroes nói.

 

EU đã cảnh báo Microsoft hồi tháng 12 năm ngoái rằng hãng này có thể sẽ phải đối mặt với các khoản phạt 2 triệu euro mỗi ngày nếu không đáp ứng được các yêu cầu của phán quyết vụ kiện chống độc quyền năm 2004.

 

Trong phán quyết năm 2004, Microsoft cũng đã bị yêu cầu phải cung cấp thêm thông tin về hệ điều hành của mình cho các hãng đối thủ cạnh tranh, để họ có thể viết ra các chương trình chạy tốt và ổn định trên hệ điều hành Windows phổ biến rộng rãi của Microsoft.

 

Các thẩm phán cũng đã yêu cầu Microsoft phải tách phần mềm giải trí Windows Media Player ra khỏi hệ điều hành Windows, và xử phạt hãng này một khoản tiền kỷ lục 497 triệu euro.

 

Theo B.M

VietNamNet/BBC