Điểm danh 10 hãng công nghệ lớn nhất thế giới năm 2020

T.Thủy

(Dân trí) - Là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới nhưng Apple đứng thứ 12; Huawei đang bị chính phủ Mỹ cấm vận và gây nhiều sức ép, nhưng có vị trí 49/500 của bảng danh sách.

Tạp chí Fortune của Mỹ vừa công bố danh sách “Fortune Global 500” của năm 2020, là bảng xếp hạng 500 công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới tính theo doanh số.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp, tập đoàn bán lẻ Walmart dẫn đầu danh sách các công ty có doanh thu cao nhất thế giới. Đáng chú ý, dù các hãng công nghệ luôn đang dẫn đầu trong danh sách các công ty có giá trị thị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới, nhưng chỉ có duy nhất Amazon góp mặt trong top 10 của “Fortune Global 500”, với vị trí thứ 9.

Điểm danh 10 hãng công nghệ lớn nhất thế giới năm 2020 - 1

Các hãng công nghệ “lép vế” trong top 10 doanh nghiệp có doanh thu cao nhất năm 2020 do Fortune công bố (Ảnh minh họa)

Apple hiện đang là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới (ước tính đạt 1,93 nghìn tỷ USD), nhưng chỉ xếp thứ 12 trong danh sách của Fortune nếu tính về doanh thu và xếp thứ 3 nếu tính về lợi nhuận.

Microsoft là hãng công nghệ có thứ hạng tăng trưởng cao nhất trong danh sách của Fortune, khi tăng 13 bậc, từ thứ 60 của năm ngoái lên vị trí thứ 47 trong năm nay.

Đáng chú ý, dù đang bị chính phủ Mỹ cấm vận và gây nhiều sức ép, nhưng Huawei cũng đã có sự tăng trưởng vượt bậc, tăng 12 hạng, đứng ở vị trí thứ 49 trong danh sách. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Huawei lọt vào top 50 công ty lớn nhất thế giới do Fortune công bố.

“Lợi nhuận ròng của Huawei đã tăng 5,6% trong năm 2019 và doanh thu tăng hơn 13,1% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2020, bất chấp những vướng mắc chính trị dai dẳng của công ty”, báo cáo của Fortune cho biết.

Đầu năm nay, Huawei đã xếp thứ 6 trong danh sách 50 công ty đổi mới nhất năm 2020 của Boston Consulting Group, tăng 42 bậc so với năm ngoái, đây là thứ hạng cao nhất của gã khổng lồ công nghệ kể từ lần đầu tiên lọt vào danh sách này vào năm 2012.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook dù đã tăng 40 hạng trong năm qua, nhưng vẫn chưa thể góp mặt trong top 10, mà mới chỉ xếp ở vị trí thứ 12 (xếp thứ 144 tổng thể).

Năm nay cũng là năm đầu tiên các công ty Trung Quốc có số lượt vượt trội so với Mỹ trong danh sách Fortune Global 500, kể từ thời điểm tạp chí Fortune công bố danh sách này từ năm 1995 cho đến nay. Trong năm qua, có 124 công ty của Trung Quốc đại lục và Hồng Kông góp mặt trong danh sách, còn Mỹ có 121 đại diện.

Tổng cộng, 500 công ty lớn nhất thế giới đã gặt hái được tổng doanh thu 33,3 nghìn tỷ USD, đạt lợi nhuận 2,1 nghìn tỷ USD trong năm qua. Số nhân viên đang làm việc cho các công ty này là 69,9 triệu người.

Danh sách Fortune 500 xếp hạng các công ty theo doanh thu và lợi nhuận, tập trung vào quy mô của các công ty so với các danh sách khác.

Bảng xếp hạng Fortune 500 đã trở thành một chỉ số quan trọng mà các công ty nổi tiếng sử dụng để đo lường sức mạnh, quy mô và khả năng cạnh tranh quốc tế của chính họ, một thông số của nền kinh tế toàn cầu vượt ra ngoài biên giới, quốc tịch và sự khác biệt văn hóa.

Dưới đây là danh sách 10 hãng công nghệ lớn nhất thế giới trong năm 2020 theo xếp hạng của Fortune, tính theo doanh thu:

Thứ tự

Công ty

Thứ hạng trong top 500

Doanh thu (tỷ USD)

Lợi nhuận (tỷ USD)

1

Amazon

9

280,5

11,5

2

Apple

12

260,1

55,2

3

Samsung

19

197,7

18,4

4

Hon Hai

26

172,8

3,7

5

Alphabet

29

161,8

34,3

6

Microsoft

47

125,8

39,2

7

Huawei

49

124,3

9,0

8

Dell

81

92,1

4,6

9

Hitachi

106

80,6

0,8

10

IBM

118

77,1

9,4