Đang học online, nữ sinh tá hỏa phát hiện rắn hổ mang bò vào nhà

(Dân trí) - Một nữ sinh 11 tuổi người Thái Lan đã có tình huống "đứng tim" khi phát hiện một con rắn hổ mang bò vào phòng tắm của gia đình, trong lúc cô bé đang có buổi học online tại nhà.

Pattaraporn Ruaseechan, 11 tuổi, sống tại tỉnh Ayutthaya (Thái Lan) đang học trực tuyến thông qua máy tính tại nhà, thì bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ phòng tắm. Cô bé đã tạm ngưng buổi học và đi về phía phát ra tiếng động thì "tá hỏa" khi phát hiện thấy một con rắn hổ mang cỡ lớn đang nằm ngay cửa buồng tắm.

Nữ sinh học lớp 5 đã lập tức bỏ chạy và gọi mẹ. Mẹ của Pattaraporn sau đó đã gọi điện cho các chuyên gia bắt rắn để nhờ giúp đỡ.

"Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy một con rắn hổ mang bò vào nhà. Thật may là nó chưa tấn công ai trong gia đình. Có vẻ như con rắn đã bò vào nhà thông qua lỗ cống thoát nước", mẹ của Pattaraporn Ruaseechan cho biết.

Đang học online, nữ sinh tá hỏa phát hiện rắn hổ mang bò vào nhà

Khi các thợ bắt rắn đến hiện trường, họ thấy hai mẹ con Pattaraporn đang trong trạng thái hoảng loạn và đang ngồi phía ngoài căn nhà để chờ họ đến. Pattaraporn sau đó đã chỉ cho các chuyên gia bắt rắn vị trí cô bé nhìn thấy con vật.

Chỉ mất khoảng 10 phút, các thợ bắt rắn đã có thể khống chế được con rắn hổ mang. Con rắn có độ dài ước tính hơn 1m, sẽ được các chuyên gia bắt rắn thả tự do tại một khu vực rừng rậm và tránh xa nơi sinh sống của con người.

Về phần mình, mẹ của Pattaraporn Ruaseechan cho biết, cô và con gái hiện vẫn đang rất sốc sau khi sự việc xảy ra và hy vọng sẽ không gặp phải một con rắn hổ mang nào khác bò vào nhà trong tương lai.

Thái Lan có hơn 200 loài rắn, trong đó có khoảng 30 loài có nọc độc, nhưng hầu hết không gây nguy hiểm cho con người. Tuy nhiên, một số loài rắn độc có khả năng giết chết người trưởng thành chỉ bằng một nhát cắn, rắn hổ mang là một trong những loài rắn độc nhất tại Thái Lan.