Cô gái thoát chết nhờ đeo Apple Watch trong khi ngủ

T.Thủy

(Dân trí) - Chiếc đồng hồ thông minh Apple Watch đã phát hiện kịp thời tình trạng nhịp tim bất thường của cô gái trong lúc ngủ, giúp chủ nhân thoát khỏi "lưỡi hái tử thần".

Hầu hết đồng hồ và vòng đeo thông minh hiện nay đều được trang bị tính năng giám sát chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, không ít người dùng có thói quen tháo đồng hồ, vòng đeo thông minh khi đi ngủ để không bị vướng víu.

Một cô gái người Mỹ vẫn giữ thói quen đeo Apple Watch khi ngủ để giám sát chất lượng giấc ngủ và chiếc đồng hồ thông minh này đã giúp cô thoát chết đầy may mắn.

Theo đó, Kimmie Watkins, 29 tuổi, sống tại thành phố Cincinnati (bang Ohio, Mỹ) đã bị đánh thức khi đang ngủ vì chiếc Apple Watch của cô phát chuông cảnh báo. Chiếc đồng hồ thông minh đã phát hiện nhịp tim của Kimmie ở mức cao bất thường liên tục trong 10 phút, nên đã phát âm thanh cảnh báo.

Khi tỉnh dậy, Kimmie nhận ra tim của mình đang ở mức 178 nhịp/phút, mức nhịp tim mà thường chỉ có các vận động viên chuyên nghiệp mới đạt được khi họ vận động và thi đấu thể thao liên tục trong khoảng thời gian dài.

Apple Watch cảnh báo người dùng nếu phát hiện nhịp tim nhanh bất thường trong vòng 10 phút liên tục dù họ không vận động mạnh (Ảnh minh họa: Reddit).

Apple Watch cảnh báo người dùng nếu phát hiện nhịp tim nhanh bất thường trong vòng 10 phút liên tục dù họ không vận động mạnh (Ảnh minh họa: Reddit).

Nhận thấy vấn đề bất thường về nhịp tim, Kimmie lập tức đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ đã chẩn đoán cô mắc chứng tắc động mạch phổi vùng yên ngựa, là tình trạng nghiêm trọng xảy ra khi cục máu đông chặn cả 2 động mạch chính dẫn đến phổi. Tỷ lệ tử vong khi xảy ra tình trạng này lên đến 50%.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để loại bỏ cục máu đông, cứu mạng Kimmie. Hiện tại sức khỏe của Kimmie phục hồi tốt và cô sẽ sớm được xuất viện.

"Tắc động mạch phổi vùng yên ngựa là vấn đề rất nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng, vì cục máu đông sẽ chèn các mạch máu dẫn đến cả phổi trái lẫn phổi phải", Richard Becker - bác sĩ tim mạch của Bệnh viện đại học Y khoa Cincinnati, người đã tiến hành phẫu thuật cho Kimmie - chia sẻ.

Sau khi thoát khỏi "lưỡi hái tử thần", Kimmie cho biết cô rất biết ơn chiếc Apple Watch của mình vì thiết bị đã sớm cảnh báo cho cô biết tình trạng bất ổn về sức khỏe.

"Tôi đã ngủ được khoảng một tiếng rưỡi trước khi Apple Watch phát chuông cảnh báo đánh thức tôi. Khi nhìn thấy nhịp tim cao bất thường của mình, tôi đã rất sốc và nhanh chóng đến bệnh viện", Kimmie chia sẻ.

Ngoài tính năng theo dõi và cảnh báo nhịp tim bất thường, Apple Watch còn được trang bị tính năng theo dõi tình trạng ngưng thở khi ngủ, chứng rối loạn giấc ngủ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ…

Đáng chú ý, Kimmie không phải là trường hợp đầu tiên được cứu sống nhờ Apple Watch. Trong đó 2 tính năng nổi bật trên Apple Watch là cảnh báo nhịp tim bất thường và phát hiện người đeo đồng hồ bị ngã bất tỉnh đã giúp cứu mạng nhiều trường hợp.

Chẳng hạn như vào tháng 10/2021, một thanh niên người Singapore bị thương nghiêm trọng và bất tỉnh sau một tình huống va chạm giao thông. Chiếc Apple Watch đã phát hiện người này bị ngã nên lập tức nhắn tin đến số điện thoại khẩn cấp, điều này đã giúp kịp thời cứu mạng nạn nhân.

Vào tháng 1/2021, một người đàn ông đi xe đạp tại Anh đã được cứu sống nhờ Apple Watch khi bị dòng nước lũ cuốn trôi. Trong những nỗ lực giành giật sự sống giữa dòng nước, người này đã nắm được một cành cây và sử dụng chiếc đồng hồ Apple Watch để gọi cứu hộ.

Theo BTI/A.A