Chiêm ngưỡng robot chỉ huy dàn nhạc không mắc một sai sót nào

(Dân trí) - Bên cạnh những nhân viên hỗ trợ, bác sĩ, giáo viên, nhân viên nhà máy,... thì nhạc trưởng là cái tên tiếp theo góp mặt trong danh sách những nghề nghiệp có thể bị thay thế trong tương lai bởi robot.

Robot chỉ duy dàn nhạc giao hưởng

Một robot có tên gọi là YuMi mới đây đã gây ấn tượng mạnh khi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng với nhiều tiết mục khác nhau mà không mắc phải một sai sót nào. Được biết, robot này là công trình nghiên cứu của hãng công nghệ Thụy Sỹ ABB, và nó đã chính thức trở thành robot đầu tiên trên thế giới có thể sử dụng hai cánh tay để làm những công việc độc lập.

"Một trong những rào cản lớn nhất của công nghệ robot không chỉ là nền tảng phần cứng, mà còn đến từ kỹ thuật để ra lệnh cho robot biết phải làm gì", Giám đốc điều hành công ty ABB cho biết. Đối với công trình robot YuMi, ABB đã mời Andrea Colombini - nhạc trưởng nổi tiếng người Ý để trực tiếp "làm mẫu" cho các thao tác chỉ huy dàn nhạc dù là nhỏ nhất như cử động khuỷu tay, cánh tay, cổ tay,...

Robot YuMi có thể tái hiện lại hoàn hảo động tác từ người nhạc trường.
Robot YuMi có thể tái hiện lại hoàn hảo động tác từ người nhạc trường.

Điều này cho phép YuMi vượt qua những rào cản của công nghệ robot hiện nay, mang đến sự khéo léo, chính xác để "làm chủ sân khấu", tái hiện lại những âm đoạn trong ca khúc và truyền nó tới dàn nhạc giao hưởng mà không cần người điều khiển hoặc hỗ trợ phía sau.

Nguyễn Nguyễn