CEO Nokia bác bỏ mọi tin đồn bị thâu tóm

(Dân trí) - Đích thân Stephen Elop, giám đốc điều hành của Nokia lại một lần nữa phải lên tiếng bác bỏ những tin đồn gần đây cho rằng các đối tác kinh doanh là Microsoft hay Samsung đang đàm phán để thâu tóm hãng sản xuất điện thoại Phần Lan này.

 
“Tất cả những tin đồn này đều vô căn cứ”, Stephen Elop tuyên bố tại Hội nghị Open Mobile Summit đang diễn ra ở Lon don (Anh) rằng Nokia không phải đang được rao bán.

 

Hàng loạt tin đồn về số phận của Nokia bắt đầu rộ lên kể từ khi hãng này quyết định từ bỏ những hệ điều hành riêng của mình để chuyển sang dùng nền tảng Windows Phone 7 của Microsoft. Tuần trước, Nokia lại cắt giảm những dự báo tài chính trong năm nay của mình. Ngay sau khi Nokia thông báo doanh thu điện thoại di động của hãng đã giảm sút đáng kể, giá cổ phiếu của Nokia cũng rớt xuống theo khiến cho những tin đồn về việc  hãng này sắp bị thâu tóm trở nên hợp lý hơn bao giờ hết.
 
CEO Nokia bác bỏ mọi tin đồn bị thâu tóm - 1

 

Tin đồn về việc Microsoft mua lại nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới còn chưa ngã ngũ thì hôm qua trên Thời báo phố Wall lại có thông tin Samsung sẽ thâu tóm Nokia để trở thành gã khổng lồ trên thị trường di động.

 

Dù đúng hay không, những tin đồn này đã cho thấy những khó khăn mà Nokia đang phải trải qua sau khi hãng công bố chiến lược mới với những thay đổi đáng kể của mình nhưng lại chưa thực sự có bất cứ sản phẩm nào để bán ra thị trường. Nokia đang ở trong tình trạng khó xử. Hãng sản xuất điện thoại Phần Lan đang bán những sản phẩm mà chính bản thân hãng phải thừa nhận đã lỗi thời trong khi đó, cả iOS của Apple và Android của Google lại đang gia tăng vị thế không ngừng trên thị trường.

 

Ông Elop cho biết Nokia không có sự lựa chọn nhưng đang cạnh tranh theo một hướng đi mới. Hệ điều hành Symbian già cỗi của Nokia không cạnh tranh với Android và iOS trong khi hệ điều hành cao cấp MeeGo của hãng vốn yêu cầu phần cứng quá đắt đỏ lại phải được bán ra với giá phải chăng ở nhiều thị trường. Hơn nữa, lúc này, người tiêu dùng đã bắt đầu mua những chiếc điện thoại có khả năng cài đặt được nhiều phần mềm trên đó chứ không phải chỉ là những phần mềm đã được tích hợp sẵn.

 

“Về cơ bản, chung tôi đánh giá rằng ngành công nghiệp này đã thay đổi”, ông Elop nói “Nó đã thay đổi từ một cuộc chiến của các thiết bị sang cuộc chiến của những hệ sinh thái”

 

Nokia đang chuyển càng nhanh càng tốt sang dùng hệ điều hành Windows Phone 7 nhưng sẽ không có bất cứ sản phẩm nào được hãng tung ra thị trường cho đến khi phiên bản Mango của hệ điều hành này được Microsoft hoàn thiện vào cuối năm nay.  Do đó, những phát biểu của ông Elop vẫn dùng lại những tuyên bố trước đây: giải thích cho việc chuyển sang dùng Windows Phone 7 và tin chắc chiến lược này sẽ mang lại thành công cho Nokia.

 

Tất nhiên, các hãng đối thủ rất hân hoan trước những khó khăn của Nokia. Christy Wyatt, vị phó chủ tịch phụ trách quản lý dịch vụ sản phẩm và phần mềm của Motorola chế giễu bài phát biểu của ông Elop rằng “Những slide của ông ta có thể là những slide của tôi cách đây 3 năm”.

 

Richard Windsor của Nomura Securities, một diễn giả tại hội nghị tỏ ra bi quan về tương lai của Nokia. Ông cho rằng Nokia đã bắt đầu bấn loạn vì sự xuất hiện đột ngột của hàng loạt đối thủ cạnh tranh tại nới mà trước đây rất ít: những chiếc điện thoại cao cấp và bình dân.

 

Một mẫu điện thoại Windows Phone của Nokia sẽ không xuất hiện trong vòng một năm nữa, mặc dù vậy ông Richard Windsor khẳng định “Chúng tôi vẫn rất thận trọng về triển vọng của Nokia trong năm tiếp theo. Nó có thể tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn”.

 

Võ Hiền

Theo Cnet