CEO BlackBerry chia sẻ về khả năng sản xuất smartphone chạy Android

(Dân trí) - Trước những tin đồn về việc BlackBerry sẽ sản xuất smartphone chạy Android, CEO John Chen của hãng công nghệ Canada đã có những chia sẻ đầu tiên về khả năng này.

Đầu tuần này xuất hiện các tin đồn về việc BlackBerry sẽ cân nhắc đến khả năng sản xuất smartphone chạy nền tảng Android của Google, thay vì chỉ sử dụng nền tảng BlackBerry OS do chính BlackBerry phát triển như hiện nay. 

Trong bài phỏng vấn mới đây với hãng tin CNBC, khi được hỏi về khả năng BlackBerry sản xuất thiết bị di động sử dụng nền tảng Android, CEO John Chen đã có những chia sẻ đầu tiên về tin đồn này.

“Chúng tôi chỉ xây dựng những chiếc điện thoại an toàn, và BlackBerry là điện thoại an toàn nhất. Do vậy nếu tôi có thể tìm cách để giúp Android trở nên an toàn hơn, tôi sẽ sử dụng nền tảng này”, John Chen cho biết.

Tuy nhiên chia sẻ của John Chen là một chia sẻ mang tính nước đôi và không rõ ràng. Không rõ theo vị CEO này, BlackBerry đang thực sự cân nhắc đến khả năng sử dụng nền tảng Android của Google, hay mục đích câu trả lời của John Chen là nhằm “đá đểu” nền tảng Android, khi đây vẫn được xem là nền tảng di động kém an toàn nhất và luôn là mục tiêu nhắm đến của hacker cũng như các loại mã độc.

Liệu sẽ có sự kết hợp giữa BlackBerry và nền tảng Android trong tương lai?
Liệu sẽ có sự kết hợp giữa BlackBerry và nền tảng Android trong tương lai?

Nếu những tin đồn trước đó là sự thật và câu trả lời của John Chen chỉ nhằm đánh lạc hướng dư luận, thì nhiều khả năng BlackBerry sẽ ra mắt chiếc smartphone đầu tiên sử dụng nền tảng Android của Google vào tháng 8 tới đây. Sản phẩm sẽ nhắm đến phân khúc smartphone tầm trung và là phiên bản biến thể của chiếc smartphone BlackBerry Z3 được ra mắt hồi năm ngoái.

Việc BlackBerry lựa chọn nền tảng Android để tiếp tục chinh chiến trên thị trường smartphone là điều khá hợp lý, khi mà nền tảng BlackBerry OS của hãng vẫn đang rất khó khăn trong việc lôi kéo người dùng, đặc biệt là sự hạn chế về số lượng các ứng dụng trên nền tảng này.

BlackBerry không lỗ trong quý II/2015

Mới đây BlackBerry cũng vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015 (quý I/2016 theo lịch tài khóa của công ty). Trong 3 tháng vừa qua, hãng công nghệ Canada đạt được doanh thu 658 triệu USD, 40% trong số đó đến từ lĩnh vực kinh doanh phần cứng, trong khi đó phàn mềm và dịch vụ chiếm 38% doanh thu.

Doanh thu của quý II/2015 của BlackBerry tương đương với mức doanh thu 660 triệu USD mà công ty đạt được trong quý trước đó. Điều này cho thấy hãng công nghệ Canada vẫn chưa có nhiều biến chuyển trong kinh doanh, tuy nhiên không sụt giảm trong doanh thu cũng được xem là thành công cho BlackBerry trong thời điểm hiện tại.

Trong quý vừa qua, BlackBerry cho biết đã bán được 1,1 triệu thiết bị, thấp hơn so với con số 1,6 triệu thiết bị di động mà hãng đã tiêu thụ được trong quý trước đó. 

Một con số đáng chú ý khác với BlackBerry đó là hãng công nghệ Canada này đã có số tiền mặt đạt 3,32 tỷ USD, tăng nhẹ so với mức tiền mặt 3,27 tỷ USD mà công ty có được ở quý trước đó. Con số này cho thấy một dấu hiệu khả quan, dù không đáng kể, trong tình hình tài chính hiện tại của BlackBerry.

“Tôi rất vui với hiệu quả mạnh mẽ trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm và công nghệ. Đây sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong tương lai của BlackBerry”, CEO John Chen chia sẻ. “Bên cạnh đó, chúng tôi đang đạt những lợi nhuận trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị di động. Chúng tôi tin rằng những kế hoạch chiến lượng trong tương lai của mình sẽ đạt được”.

Mặc dù vẫn đang gặp những khó khăn trong kinh doanh tuy nhiên những báo cáo về tài chính cho thấy BlackBerry đang dần có những sự ổn định trong hoạt động. Đây là một điều đáng mừng với những ai yêu thích BlackBerry, một trong những biểu tượng trên thị trường di động toàn cầu.

T.Thủy