Camera số dò tìm khuôn mặt của Fujifilm

(Dân trí) - Đáp lại lời cam kết sản xuất máy ảnh số có độ nhạy cao, có thể làm việc trong điều kiện ánh sáng kém, hãng điện tử Fujifilm đã trình làng loại máy ảnh số được trang bị công nghệ dò tìm khuôn mặt người được chụp (Face Detection).

Khuôn mặt là tiêu điểm của máy ảnh số mới Fujifilm FinePix S6500fd. Camera này có độ phân giải lên đến 6,3 megapixel ưu tiên cho việc hội tụ và hiển thị khuôn mặt người được chụp, kết quả là chân dung từng người trên ảnh sẽ nét hơn và riêng biệt hơn. Chỉ mất có 0,05 giây để camera này tìm thấy khuôn mặt người được chụp và điều chỉnh tiêu điểm sao cho đối tượng trông rõ ràng và sáng nhất.

Camera này có màn hình LCD 2,5 inch, ống kính quang học 10,7x. Công nghệ dò tìm khuôn mặt (Face Detection Technology) của Fujifilm có thể đồng thời “nhắm” đến 10 khuôn mặt trong một hình. Face Detection sử dụng một thuật toán giúp camera có thể nhận dạng từ mắt, mồm tới mái tóc người được chụp. Công nghệ này có thể nhận dạng một khuôn mặt ở bất kỳ vị trí nào trong hình, nó cũng không hề bị ảnh hưởng nếu người nào đó đeo kính. Hơn nữa, sự theo dõi chuyển động đảm bảo cho camera vẫn có thể bám theo đối tượng tới tận khi họ ra khỏi phạm vi chụp hình. Sự chính xác tới một phần của giây giúp cho hình ảnh có chất lượng hoàn hảo mà không cần tới sự điều chỉnh của người sử dụng. Camera cũng đồng thời hiển thị một hình chữ nhật màu xanh bao quanh khuôn mặt người được ưu tiên nhất và hình chữ nhật màu trắng bao quanh các khuôn mặt khác trước khi chụp hình.

 

Dò tìm khuôn mặt là tính năng tùy chọn. Người sử dụng có thể bật tính năng này khi trung tâm của bức ảnh là người được chụp. Ngược lại, tắt chức năng này bằng một nút ở trên máy ảnh.

 

Camera số dò tìm khuôn mặt của Fujifilm - 1

Fujifilm FinePix S6500fd
 

Ngoài ra, camera S6500fd còn được tích hợp hệ thống đèn flash thông minh i-Flash, cảm biến Super CCD thế hệ thứ sáu, bộ xử lý hình ảnh Fujifilm RP II, ống kính Fujinon tối ưu hóa hiệu suất bắt hình ảnh số và Picture Stabilization kết hợp độ nhạy sáng cao hơn với màn trập tốc độ nhanh để giảm vết mờ trên ảnh. Camera có cáp USB, A/V, nắp bảo vệ và phần mềm CDs FinePix Viewer (đã bao gồm trình chuyển đổi File RAW), ImageMixer VCD2 LE cho FinePix. Để dễ dàng, thuận tiện cho việc di chuyển, S6500fd có Fujifilm World Travel Adaptor và pin Lithium-ion.

 

Camera này có kích thước 131x 98x128mm và trọng lượng 600g. Bộ nhớ trong dung lượng 10 MB. S6500fd sẽ được xuất xưởng vào tháng 10. Giá bán vẫn chưa đượctiết lộ.

 

Fujifilm cũng giới thiệu model camera số FinePix F20 nhỏ hơn và nhẹ hơn. Camera này có độ phân giải 6,3 megapixel, ống kính quang học 3X và trọng lượng 150g. Nó sẽ được bán trên thị trường trong tháng t8 với giá 299 USD.

 

Thành Nam

Theo LetsGoDigital