Camera siêu mỏng - DiMAGE X1
Sản phẩm 8,3 Megapixel siêu nhỏ gọn DiMAGE X1 mới ra mắt của Konica Minolta nổi bật với ống kính trong, hệ thống chống rung mới, chip xử lý hình ảnh hàng đầu và màn hình rộng.
Về kiểu dáng, X1 trông "tròn trịa" hơn so với những phiên bản ra đời trước, như DiMAGE X60 hay DiMAGE X50. Cho đến thời điểm này, X1 là máy ảnh có độ phân giải lớn nhất trong dòng máy ảnh ultra-compact (siêu nhỏ gọn).
Để tăng được độ phân giải đồng thời giảm kích thước của X1, Konica Minolta sử dụng loại ống kính "không nhô ra". Khi hoạt động, các thành phần tạo nên ống kính chuyển động đồng bộ bên trong thân máy, kể cả khi zoom. Ống kính 7,7-23,1 mm độ zoom 3x này có tiêu cự tương đương 37-111 mm tính theo máy dùng phim 35 mm. Với hệ thống ống kính đặc biệt, X1 có 2 chế độ chụp cận cảnh: tự động và siêu cận cảnh. Ở chế độ chụp cận cảnh tự động, bạn có thể chụp luôn mà không cần phải tiến hành thao tác chuyển chế độ ở khoảng cách 10-40 cm. Còn ở chế độ siêu cận cảnh, tất nhiên phải chọn trong menu, máy có thể ghi hình đối tượng cách ống kính 5 cm.
|
Màn hình tinh thể lỏng TFT của X1 khá lớn với kích thước đường chéo 2,5 inch (63,5 mm), độ phân giải 118.000 pixel và độ sáng cao. Khi chụp ngoài trời, bạn có thể tăng độ sáng của màn hình lên gấp 1,5 lần mức bình thường thông qua chức năng Bright LCD để nhìn rõ hình ảnh hơn (vì trong điều kiện nhiều ánh sáng màn hình dễ bị lóa khiến cho hình bị mờ).
Chỉ có chế độ lấy nét tự động, hệ thống lấy nét của X1 hoạt động theo cơ chế tâm điểm và đa điểm (5 điểm). Máy có 2 kiểu đo sáng là tâm điểm và ma trận (300 điểm), đồng thời có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng. X1 chỉ có 7 chế độ cảnh chụp tối ưu sẵn, trong đó đáng chú ý nhất là chụp chân dung đêm, hoàng hôn và chụp văn bản. Chỉ có 3 hiệu ứng màu (đen trắng, giả cổ, mặt nạ màu), X1 sẽ không làm được gì nhiều trong việc làm cho những đoạn phim của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn.
Thông số kỹ thuật |
Kích thước: 95x68x19,5 mm Khối lượng: 135 g Độ mở ống kính: f3,5-3,8 Độ phân giải tối đa: 3.264x2.448 pixel ISO: 50, 100, 200 Tốc độ chụp: 1/1.250 - 1 giây Cân bằng trắng: Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, tự động Chụp liên tiếp: 3 hình, 0, 5 hình/giây Tầm hoạt động của đèn flash: 6,5 m Giao tiếp: USB Pin: Lithium-Ion Chuẩn in ảnh: PDOF, Exif, PIM II, PictBridge Thẻ nhớ: SD, MMC Giá tham khảo: chưa có |
Đây là lần đầu tiên hãng Konica Minolta trang bị hệ thống chống rung cho một máy ảnh dòng X, đảm bảo tái tạo những kiểu ảnh rõ nét, không nhòe trong điều kiện ánh sáng yếu hay khi chụp ngoài trời không có trụ 3 chân. Không giống như các máy dòng A và Z, X1 được trang bị hệ thống chống rung mới nhất rất phù hợp với loại ống kính chuyển động đồng bộ bên trong, giúp giảm hiện tượng rung đến mức tối thiểu. Điểm mới của công nghệ chống rung mới là hệ thống ống kính chuyển động theo chip cảm biến ảnh, song không có thành phần nào của ống kính chuyển động khi máy bị rung. Bạn sẽ nhận thấy rõ tính ưu việt của hệ thống mới khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, tốc độ chậm và ở chế độ góc rộng. Để tăng độ tự nhiên của màu sắc, Konica Minolta sử dụng chip xử lý hình ảnh CxProcess III, công nghệ xử lý hình ảnh hàng đầu của hãng.
Ngoài chụp ảnh, X1 cũng có khả năng quay video Motion JPEG kèm âm thanh WMA ở 2 độ phân giải 640x480 và 320x240 pixel, tốc độ 15 hình/giây với thời gian chỉ phụ thuộc vào dung lượng thẻ nhớ. Khi quay, máy sẽ tự động chọn chế độ lấy nét liên tục. Máy cũng cho phép sử dụng chế độ cân bằng trắng ở chế độ quay video.
DiMAGE X1 cũng là máy ảnh số đầu tiên của Konica Minolta được trang bị đế máy đa năng, cho phép sạc nhanh pin và chuyển ảnh sang màn hình tivi hoặc máy tính để xem lại. Máy sẽ xuất hiện trên thị trường với các màu bạc, đỏ và đen.
Theo Số hóa