"Bí kíp" đối mặt khủng hoảng việc làm thời hậu Covid-19 và làn sóng công nghệ từ AWS

Trường Thịnh

(Dân trí) - Theo một cuộc khảo sát do AlphaBeta thực hiện, có tới 90% các cá nhân, tổ chức được khảo sát cho thấy rằng họ vẫn đang thiếu các kỹ năng cần thiết trong môi trường số hiện nay.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 84% số người được khảo sát ở Việt Nam cho rằng họ cần phải trở nên tinh thông hơn về công nghệ số, cũng như cần phải có thêm các kỹ năng mới để thích ứng với công việc.

Tại Việt Nam nói riêng, cũng như khu vực ASEAN nói chung, có thể thấy rằng đại dịch Covid-19 đã và đang đẩy nhanh tốc độ thích ứng với chuyển đổi số của mọi tổ chức, cá nhân. Thực tế, bằng một cách này hay cách khác, chúng ta đều đang dùng thiết bị nhiều hơn, kết nối nhiều hơn, và cũng kinh doanh nhiều hơn dựa trên môi trường số.

Nhằm hạn chế khủng hoảng thiếu hụt nhân lực có kỹ năng tại Việt Nam, cũng như để giúp cho các cá nhân, tổ chức tham gia học tập, tích lũy thêm kiến thức, có được "chứng chỉ" tham gia vào kỉ nguyên số, Amazon Web Services (AWS) đã giới thiệu chương trình đào tạo có tên là AWS re/Start, được triển khai hoàn toàn miễn phí tại Việt Nam.

Bí kíp đối mặt khủng hoảng việc làm thời hậu Covid-19 và làn sóng công nghệ từ AWS - 1

Khủng hoảng việc làm thời hậu Covid-19

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 17/1 nhận định, khủng hoảng dịch Covid-19 sẽ còn tiếp tục gây tình trạng mất việc nghiêm trọng trên khắp thế giới, đồng thời cảnh báo có thể phải mất tới vài năm để mức tuyển dụng trở lại như trước đại dịch.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần thích nghi với trạng thái "bình thường mới", các lãnh đạo doanh nghiệp đang đứng trước thách thức tiếp tục cân bằng chiến lược cắt giảm chi phí mà không gây ảnh hưởng tới hoạt động, đồng thời chuyển hướng đầu tư cho các yếu tố giúp tăng trưởng. Để chuẩn bị cho những khủng hoảng trong tương lai, đây chính là thời điểm thích hợp để xem xét lại các lĩnh vực doanh nghiệp ưu tiên, tìm kiếm sự khác biệt trong chuỗi giá trị và đào tạo nhân viên theo cách vận hành mới.

Do đó, việc thích ứng mềm dẻo để vượt qua thảm họa và phục hồi nền kinh tế đang là bài toán thường trực của Chính phủ và các doanh nghiệp hiện nay. Có thể thấy rằng, với sự ưu việt về khả năng đáp ứng, tính linh hoạt trong triển khai là điểm cộng của công nghệ này hỗ trợ các cơ quan chức năng thích ứng kịp thời với các yêu cầu đặt ra trong thời kỳ khủng hoảng, điện toán đám mây chính là một trong những lời giải để giúp các quốc gia giải bài toán đó.

Theo ông Emmanuel Pillai, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của AWS khu vực ASEAN cho biết, không chỉ riêng tại Việt Nam, mà rất nhiều đối tác của AWS tại khu vực ASEAN và trên toàn cầu đều đang phải đối mặt với việc thiếu hụt các nhân lực có kỹ năng, và đặc biệt là trong lĩnh vực điện toán đám mây.

Đây được xem là lý do chính đã thúc đẩy AWS triển khai chương trình đào tạo AWS re/Start tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, ước tính thu hút 29 triệu học viên trong khoảng thời gian từ nay đến năm 2025.

Bí kíp đối mặt khủng hoảng việc làm thời hậu Covid-19 và làn sóng công nghệ từ AWS - 2

Ông Emmanuel Pillai, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo của AWS khu vực ASEAN.

Ông Emmanuel chia sẻ thêm, chương trình sẽ dựa trên 3 trụ cột chính. Trụ cột đầu tiên sẽ trang bị cho người học những kỹ năng CNTT cơ bản, như lập trình căn bản trên những hệ điều hành phổ biến. Thứ 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về điện toán đám mây, đặc biệt là điện toán đám mây AWS. Thứ 3 sẽ trang bị cho học viên những kỹ năng tìm kiếm việc làm, ví dụ là viết hồ sơ xin việc, kỹ năng phỏng vấn xin việc ra sao...

"Đây đều là những kỹ năng CNTT cơ bản kết hợp cùng kỹ năng mềm, có thể áp dụng với bất kỳ công ty nào trên thế giới", ông Emmanuel cho biết.

Tại sao lại là điện toán đám mây?

Năm 2021, tổ chức AlphaBeta đã thực hiện một nghiên cứu liên quan đến các kỹ năng được xem là quan trọng đối với chuyển đổi số, và công bố vào năm nay. Theo nghiên cứu này, trong tổng cộng 5 kỹ năng cần thiết nhất, có tới 2 kỹ năng liên quan đến điện toán đám mây (Cloud Computing).

Cụ thể, kỹ năng đầu tiên đề cập tới sự thành thạo khi sử dụng những công cụ dựa trên nền tảng điện toán đám mây theo mô hình SAAS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) và kỹ năng thứ 2 là di trú các ứng dụng từ môi trường trung tâm dữ liệu tại chỗ sang môi trường điện toán đám mây.

Điều này hoàn toàn phản ánh thực tế, bởi ngày nay rất nhiều công ty đều đang hướng tới mô hình kinh doanh hỗ trợ đám mây, nhằm có được lợi thế cạnh tranh và mang lại giá trị gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường "hỗn loạn" sau đại dịch.

Theo chia sẻ của ông Emmanuel, đối với chương trình đào tạo, toàn bộ khóa học đều được các chuyên gia của AWS thiết kế, triển khai. Còn hình thức giảng dạy sẽ được các chuyên gia và đối tác trực tiếp của AWS thực hiện, giúp cho các cá nhân, tổ chức đều có được kiến thức chuyên môn cần thiết.

Điều đặc biệt là chương trình này hướng tới tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp lớn đến doanh nghiệp nhỏ, thậm chí là các doanh nghiệp siêu nhỏ và các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tại Việt Nam.

"Mục tiêu của chương trình là giúp cho khách hàng, cũng như đối tác tại các địa phương có thể tiếp cận được một nguồn nhân lực dồi dào và đã được đào tạo cơ bản về kỹ năng điện toán đám mây", ông Emmanuel nói.

Được biết, chương trình hiện được triển khai tại Hà Nội, TPHCM. Ngoài ra trên thế giới, chương trình đã được triển khai tại 100 thành phố ở 40 quốc gia. Theo số liệu thống kê, có tới hơn 90% số học viên tốt nghiệp đã kiếm được việc làm ngay sau khóa học.

Hiện, các khóa học AWS re/Start tại Việt Nam mới chỉ đang tổ chức theo hình thức trực tiếp (offline), và chưa có kế hoạch dạy online. Những ai có đủ điều kiện và quan tâm chương trình AWS re/Start, có thể lên trang www.cloudcareer.vn để tìm hiểu và đăng ký.