Bị bắt vì sạc iPhone trên tàu điện

(Dân trí) - Nếu bạn có một cơ hội đi tàu điện tại London, hãy chú ý khi sạc smartphone bằng ổ cắm điện bên trong tàu. Lý do là vì cảnh sát Anh có thể bắt giữ bạn vì hành động này.

Một vụ việc hy hữu mới đây đã xảy ra tại London , Anh, khi một người đàn ông  đã bị bắt giữ  vì tội ... sạc smartphone  bằng ổ cắm  khi đang đi tàu. Được biết, người đàn ông này có tên là Robin Lee, 45 tuổi. Trong một lần đi tàu điện, không biết do vô tình hay cố ý đã cắm sạc chiếc iPhone vào một ổ cắm điện dành riêng cho nhân viên trên tàu, và ngay lập tức đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội "trộm năng lượng điện" của đoàn tàu.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nhiều hành khách có lẽ cũng sẽ chọn cách hành xử giống Robin Lee, thay vì chịu cảnh smartphone hết trong nhiều tiếng đồng hồ. Mặc dù lượng điện mà Lee "ăn trộm" được chỉ là một con số vô cùng nhỏ, thế nhưng ai cũng biết luật pháp tại nước Anh rất nghiêm khắc, đặc biệt là ở một thủ đô giàu truyền thống như London. Sau khi được trả tự do, Lee lại một lần nữa vì tội hung hăng chống đối người thi hành công vụ.

Cách đây không lâu cũng đã xảy ra một trường hợp dẫn đến bắt giữ do tội cắm sạc smartphone không đúng nơi quy định tại Anh. Cụ thể là vào cuối tuần vừa qua, một khán giả đã trèo lên sân khấu nhạc kịch Broadway chỉ để cắm sạc thiết bị của anh ta vào một ổ cắm không còn hoạt động khi vở kịch đang diễn ra.

Mặc dù đây chỉ là những vụ việc hy hữu và có phần hài hước. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng chúng ta đang quá lệ thuộc vào smartphone, cũng như các thiết bị di động, đến nỗi ai cũng phải "cuống lên" mỗi khi chúng báo sắp hết pin. Trong tương lai, các nhà sản xuất nổi tiếng cũng đều có riêng để gia tăng pin trên thiết bị của mình. Gần đây nhất, Apple sẽ ra mắt cho ra mắt bản cập nhật iOS 9 với tính năng Low Power Mode, trong khi cho biết đã nghiên cứu được phương thức tăng gấp đôi thời lượng pin trên các mẫu smartphone của hãng.
Nguyễn Nguyễn

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Sức mạnh số, quý độc giả có thể gửi đến ban Công nghệ báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email: sucmanhso@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!

 

Quốc Phan
Quốc Phan