Bật mí về cách thu hút các “ông lớn” đầu tư vào Khu công nghệ cao

(Dân trí) - Ông Dương Minh Tâm - Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM chia sẻ tại Hội nghị giao ban ba Khu công nghệ cao quốc gia sáng 7/11, tại Đà Nẵng về những yếu tố thu hút các "ông lớn" đầu tư vào Khu công nghệ cao.

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, đây là lần giao ban đầu tiên của ba Khu công nghệ cao quốc gia.  Ba khu công nghệ cao này được thành lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, ba Khu công nghệ cao này có những đặc thù riêng. Khu công nghệ cao TP HCM và Đà Nẵng là do UBND thành phố quản lý, còn Khu công nghệ cao Hòa Lạc do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý.  Chúng tôi tổ chức hội nghị giao ban này để ba Khu công nghệ cao trao đổi, chia sẻ với nhau về cơ chế, chính sách đặc thù về ba khu để trình Chính phủ những cơ chế ưu đãi , có những sự thống nhất về cách quản lý để tạo điều kiện cho các Khu công nghệ cao phát triển và cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Tấn Viết – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong muốn hai Khu công nghệ cao TP HCM và Hòa Lạc chia sẻ kinh nghiệm cho Khu công nghệ cao Đà Nẵng như làm thế nào để thu hút đầu tư nước ngoài, phương thức thu hút đầu tư, ưu tiên đầu tư, cách quản lý tổng thể, quản lý từng phân khu…

Chia sẻ một số kinh nghiệm với Khu công nghệ cao Đà Nẵng, ông Dương Minh Tâm cho biết: Chúng tôi đánh giá những kết quả bước đầu trong việc thu hút đầu tư các tập đoàn lớn nước ngoài vào TP HCM. Phải nói đây là quyết tâm của lãnh đạo TP HCM kể cả lãnh đạo trung ương, các Thủ tướng, Phó Thủ tướng đều có sự quan tâm đặc biệt đối với Khu công nghệ cao TP HCM nói riêng và TP HCM nói chung.

Dương Minh Tâm – Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM phát biểu tại hội nghị

Dương Minh Tâm – Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TP HCM phát biểu tại hội nghị

“TP HCM là một trung tâm kinh tế - khoa học – kỹ thuật cả nước do đó việc thu hút đầu tư của chúng tôi cũng khá thuận lợi. Tuy nhiên, đối với TP Đà Nẵng, chúng tôi cũng đánh giá đây là một trung tâm kinh tế của cả nước đặc biệt là khu vực duyên hải miền Trung. Điều mà góp phần thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng cũng sẽ thành công như Khu công nghệ cao TP HCM đó là nguồn nhân lực. Chúng tôi đánh giá, con người Đà Nẵng đang chuyển biến theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây là hướng rất đúng và chắc chắn Đà Nẵng sẽ thành công trong việc thu hút những tập đoàn lớn vào đầu tư Khu công nghệ cao Đà Nẵng. Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta cũng phải có những kế hoạch, giải pháp phù hợp và chúng ta tạm gọi là những ưu đãi đặc thù của địa phương để chúng ta tạo ra sự khác biệt so với các địa phương khác”, ông Tâm nói.

Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Đà Nẵng

“Bật mí” về những ưu đãi đặc thù của địa phương mình, ông Tâm cho biết: “TP HCM cũng không có ưu đãi đặc thù gì khác biệt so với quy định của trung ương. Tuy nhiên, cái ưu đãi lớn nhất là cái vị trí, chất lượng cơ sở hạ tầng đáp ứng phát triển của công nghiệp công nghệ cao. Người ta rất quan tâm cái này. Thứ hai là nguồn nhân lực. Còn những ưu đãi thuế, ưu đãi về miễn giảm hay là tiền, đất đai rẻ thì chỗ nào cũng như nhau. Nhưng cái quan trọng nhất đối với người làm công nghệ cao là cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao và trong khu công nghệ cao phải hoàn chỉnh để đón tiếp các nhà đầu tư. Họ quan tâm đến vấn đề đó. Thứ hai là người nào làm việc cho họ và trình độ làm việc như thế nào? Thì họ sẽ phát triển. Nếu so sánh với công nghiệp kỹ thuật cao với công nghiệp công nghệ cao thì có thể nói có sự khác biệt mà chính yếu là nguồn nhân lực. Chúng tôi có một suy nghĩ là Đà Nẵng sẽ thu hút những tập đoàn lớn vào bởi vì nguồn nhân lực càng ngày càng rất tốt. Và cơ sở hạ tầng của Đà Nẵng đã phát triển khá hoàn chỉnh để đón tiếp các nhà đầu tư tầm cỡ quốc tế”.

Khu công nghệ cao TP HCM 

Khu công nghệ cao TP HCM 

Nói công nghiệp hỗ trợ, ông Tâm cho biết đây là một vấn đề bức xúc của cả nước chứ không riêng gì Đà Nẵng. Hiện nay, TP HCM cũng đang quan tâm để phát triển công nghiệp hỗ trợ đặc biệt là công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Ví dụ người ta vào đây là thiếu những phụ tùng thì rất khó cho họ. Nếu họ đặt cơ sở ở một nước khác như tại Hàn Quốc, Đài Loan hay Singapore… họ dễ dàng phát triển, thu lợi nhuận tốt hơn. Cái này là câu chuyện của cả nước. Riêng TP Đà Nẵng, tôi nghĩ rằng với đặc thù của TP Đà Nẵng, chúng ta sẽ chọn một số ngành công nghệ cao phù hợp để chúng ta phát triển song song với công nghiệp hỗ trợ. Đây là một trong những vấn đề chúng ta phải nghiên cứu và khảo sát thêm chứ hiện nay .

Ví dụ như công ty Intel là công ty sản xuất chip hàng đầu thế giới, vào Việt Nam họ cảm thấy có những thiệt thòi về nguồn cung cấp những bán thành phẩm nhưng ngược lại chúng ta có nguồn nhân lực như thiết kế, vi mạch khá tốt.

“Nếu chúng ta chọn được lợi thế riêng cho mình thì song song với việc chúng ta chỉnh sửa và phát triển thúc đẩy công nghệ hỗ trợ, chúng ta có thể bù lại bằng trí tuệ của người Việt  Nam . Trí tuệ của giới trí thức Đà Nẵng và các trường đại học Đà Nẵng là có thể đáp ứng nếu chúng ta có những cái phù hợp với doanh nghiệp.

Một số anh em Việt Kiều đầu tư vào Khu công nghệ cao TP HCM là người Đà Nẵng, Quảng Nam. Để thu hút đầu tư anh em Việt Kiều, chúng ta cần có những chính sách ưu đãi có nhà cửa, trường học tầm cỡ quốc tế, họ sẽ đầu tư. Mấy anh em Việt Kiều về đâu chỉ về một mình mà họ còn cả gia đình. Nếu không có cái đó thì làm sao thu hút được vào quay về đầu tư. Và hiện TP HCM chúng tôi cũng đang điều chỉnh và cố gắng thực hiện cái đó”, ông Tâm cho biết thêm.

Khánh Hồng