Apple "thấm đòn" vì suy thoái kinh tế trên toàn cầu

T.Thủy

(Dân trí) - Ngay cả công ty có giá trị lớn nhất thế giới cũng không thể tránh khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên toàn cầu.

Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 (quý III/2022 theo lịch tài khóa của công ty), với lợi nhuận sụt giảm gần 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là hậu quả của quá trình suy thoái kinh tế và gián đoạn chuỗi cung ứng tại Trung Quốc do chính sách zero-Covid của nước này.

Cụ thể, trong 3 tháng từ tháng 4 đến tháng 6/2022, Apple đã đạt được doanh thu 83 tỷ USD, tăng 2% so với doanh thu 81,4 tỷ USD mà hãng đạt được ở cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức dự đoán 82,81 tỷ USD của các nhà phân tích thị trường.

iPhone tiếp tục là

iPhone tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng", mang về doanh thu lớn nhất cho Apple trong quý vừa qua (Ảnh: Engadget).

Dù doanh thu tăng, lợi nhuận của Apple trong quý vừa qua lại bị sụt giảm, khi hãng đạt mức lợi nhuận 19,4 tỷ USD, giảm 11% so với mức lợi nhuận 21,7 tỷ USD mà "quả táo" đã kiếm được ở cùng kỳ năm ngoái.

iPhone vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong doanh thu của Apple, giúp "quả táo" kiếm được 40,67 tỷ USD trong quý II/2022, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mảng kinh doanh dịch vụ xếp thứ 2 trong số các lĩnh vực mang lại doanh thu cao nhất cho Apple, mang về cho công ty 19,6 tỷ USD trong quý II/2022, thấp hơn mức dự đoán 19,7 tỷ USD nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Apple cho biết hiện có hơn 860 triệu người đăng ký các dịch vụ khác nhau của hãng, tăng 160 triệu người dùng so với năm ngoái.

Doanh số của máy tính Mac trong quý vừa qua không đáp ứng được kỳ vọng, chỉ mang về doanh thu 7,38 tỷ USD cho Apple, thấp hơn đáng kể so với mức dự đoán 8,7 tỷ USD và giảm đến 10% so với quý II/2021.

Doanh số từ máy tính bảng iPad cao hơn mức dự đoán, đạt 7,22 tỷ USD so với dự đoán 6,94 tỷ USD, tuy nhiên, mức doanh thu này vẫn sụt giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các mảng kinh doanh khác của Apple như phụ kiện, tai nghe, loa thông minh… đạt doanh thu 8,08 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn đáng kể mức 8,86 tỷ USD được các chuyên gia phân tích thị trường dự đoán từ trước đó.

Báo cáo doanh thu của Apple được đưa ra trong bối cảnh một số hãng công nghệ đang phải vật lộn để duy trì tốc độ tăng trưởng khi phải đối mặt với nhiều vấn đề như lạm phát, nguy cơ suy thoái kinh tế và những hậu quả có thể xảy ra từ cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngoài ra, trái ngược với nhiều công ty khác khi đang phải cắt giảm nhân sự để giảm chi phí hoạt động, Apple cho biết vẫn sẽ tiếp tục thuê thêm nhân viên và đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định, nhưng sẽ cân nhắc thực hiện điều này một cách kỹ lưỡng.

Theo DTrends