Apple không “cấm cửa” được Samsung trên đất Mỹ

(Dân trí) - Thẩm phán Lucy Koh vừa phủ quyết yêu cầu từ Apple nhằm cấm vĩnh viễn 23 smartphone và máy tính bảng của Samsung tại thị trường Mỹ.

Apple tiếp tục thất bại trong nỗ lực cấm bán các dòng điện thoại và máy tính bảng của Samsung.
Apple tiếp tục thất bại trong nỗ lực cấm bán các dòng điện thoại và máy tính bảng của Samsung.
Tong cuộc đối đầu về mặt pháp lý kéo dài nhiều năm nay giữa hai ông lớn trên thị trường di động, tháng 12/2013 Apple phát đơn kháng cáo quyết định của Thẩm phán Lucy Koh thuộc Tòa án quận miền Bắc Californa, vì không ra lệnh cấm bán các sản phẩm của Samsung trong phán quyết cuối năm 2012. Theo đơn kháng cáo, Apple một lần nữa nhằm yêu cầu chính phủ Mỹ cấm vĩnh viễn 23 sản phẩm của Apple vi phạm bằng sáng chế của hãng. Tuy nhiên, hôm nay, thẩm phán Lucy Koh đã từ chối yêu cầu của Apple, và cho rằng hãng sản xuất điện thoại iPhone “không cung cấp đủ bằng chứng cho thấy các bằng sáng chế mà Samsung vi phạm đủ sức ảnh hưởng lớn đến nhu cầu của người dùng để đòi hỏi lệnh cấm vĩnh viễn”.

Apple và Samsung đã vướng vào cuộc chiến pháp lý gần 3 năm nay tại nhiều thị trường trên thế giới. Tại phiên tòa hôm nay, thẩm phán Koh đã chốt lại tổng số tiền phạt của Samsung phải nộp cho Apple là  929,8 triệu USD.

Phán quyết này được đưa ra trước khi diễn ra một phiên tòa khác sẽ được xét xử vào cuối tháng 3 này liên quan đến những chiếc điện thoại thế hệ mới của Samsung. Rất có thể Apple lại sẽ tiếp tục đòi hỏi một lệnh cấm bán đối với các sản phẩm của Samsung.

Phát ngôn viên của Apple từ chối bình luận về phát quyết trên.

Trong một tuyên bố, Samsung cho biết hãng rất vui với quyết định trên. “Chúng tôi đồng ý rằng một số tính năng phần mềm không thể khiến Samsung kéo người dùng về phía mình. Người dùng đánh giá cao tính đa năng trên thiết bị của chúng tôi”.

Mặc dù hiện tại Samsung không còn bán những thế hệ điện thoại cũ vi phạm bằng sáng chế của Apple, nhưng Apple cho rằng lệnh cấm bán sẽ có ý nghĩa quan trọng và đó được xem như là “tối hậu thư” để trong tương lai Samsung không còn sao chép từ công nghệ và thiết kế của hãng chứ không đơn giản chỉ là “khác biệt về màu sắc”.

Trong khi đó, Samsung cho rằng Apple đang cố gắng gây khó dễ cho những chiếc điện thoại của Samsung bởi vì hãng này lo sợ về vị thế của hãng tại các đại lý và các nhà mạng.
Khôi Linh