Vụ tranh chấp thương hiệu iPad ở Trung Quốc:

Apple dùng tiền để "làm hòa" với Proview

(Dân trí) - Cuộc chiến pháp lý về bản quyền thương hiệu iPad giữa Apple và công ty Proview ở Trung Quốc nhiều khả năng sẽ sớm kết thúc khi Apple bất ngờ đề xuất một khoản tiền bồi thường cho đối thủ.

Luật sư đại diện của Proview, Xie Xianghui mới đây đã nói với Thông tấn xã Trung Quốc (Xinhua) rằng Apple đã bắt đầu tiến đến gần hơn ý tưởng hòa giải giữa hai bên. Thông tin này được phía luật sư Proview đưa ra sau khi cả hai công ty đã tham gia các cuộc đàm phán để giải quyết vụ tranh chấp theo sự sắp xếp của một tòa án ở Trung Quốc. Trong khi đó, đích thân một quan chức cấp cao Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo cơ hội chiến thắng của Apple trong vụ tranh chấp lần này rất mong manh và có nguy cơ mất hẳn quyền sử dụng thương hiệu iPad tại đây.

Apple dùng tiền để làm hòa với Proview
Apple đã ngỏ ý bồi thường cho Proview để có quyền sử dụng thương hiệu iPad ở Trung Quốc

Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tuần trước, luật sư Xianghui cho hay Proview đã cảm thấy "thái độ của Apple đã thay đổi. Mặc dù Apple biểu lộ rằng họ đã sẵn sàng để đàm phán nhưng họ chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào trước. Tuy nhiên hiện nay Apple đã có những cuộc thảo luận với chúng tôi và chúng tôi đã bắt đàu tham khảo ý kiến về vụ việc này". Luật sư của Proview khẳng định Apple đã đề xuất một gói bồi thường mà họ cho rằng là phù hợp. Xianghui từ chối tiết lộ chi tiết số tiền mà Apple đã đưa ra và cho hay Proview vẫn chưa đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào.

Apple và Proview đã bước vào các buổi hòa giải từ giữa tháng 4 theo quy định của luật pháp Trung Quốc. Theo đó, bất kỳ cuộc tranh chấp pháp lý nào cũng trải trải qua một quá trình hòa giải trước hết. Phán quyết cuối cùng trong vụ việc này sẽ không được đưa ra cho đến khi kết quả của các cuộc đàm phán được quyết định. Và Apple đã sẵn sàng bồi thường cho Proview để được sử dụng thương hiệu iPad ở Trung Quốc. Trước đây, hãng công nghệ Mỹ từng tuyên bố Proview "đã gây hiểu lầm cho tòa án và người tiêu dùng Trung Quốc" liên quan đến vấn đề này và khẳng định hành động gây chiến của Proview chỉ nhằm moi tiền từ Apple.

Võ Hiền
Theo The Next Web