Apple cũng tham vọng gia nhập cuộc đua phát triển smartphone có thể gập được

(Dân trí) - Smartphone có thể gập lại được dự đoán sẽ là xu thế thiết kế trên thị trường smartphone trong năm 2019 và có vẻ như Apple không muốn bỏ qua xu thế này khi có những bằng chứng cho thấy “quả táo” cũng đang có tham vọng phát triển smartphone có thể gập được của riêng mình.

Trong bối cảnh thị trường smartphone đã trở nên bão hòa khi các mẫu smartphone được ra mắt có thiết kế tương đồng nhau, điều này đòi hỏi sự xuất hiện của một phong cách thiết kế mới để tạo nên sự khác biệt và kiểu thiết kế smartphone có thể gập được nhiều khả năng sẽ thành xu thế trong năm 2019.

Hiện tại một số hãng smartphone lớn đã xác nhận sẽ ra mắt smartphone có thể gập được trong năm 2019, có thể kể đến như Samsung, LG hay Lenovo, trong khi đó một số “ông lớn” khác cũng được cho là đang phát triển smartphone có thể gập được của riêng mình như Xiaomi, Oppo hay Huawei...

Đặc biệt Apple nhiều khả năng cũng sẽ chạy theo xu hướng này khi có bằng chứng cho thấy “quả táo” đã sẵn sàng để phát triển chiếc smartphone có thể gập được của riêng mình.

 

Apple cũng tham vọng gia nhập cuộc đua phát triển smartphone có thể gập được - Ảnh 1.

Hình ảnh mô tả bằng sáng chế về màn hình smartphone có thể gập được của Apple

 

Trang công nghệ Patently Apple đã phát hiện thấy một bằng sáng chế công nghệ được Apple đăng ký với Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) từ hồi tháng 3 vừa qua nhưng vừa mới được công bố gần đây

Bằng sáng chế của Apple mô tả về thiết bị sử dụng màn hình OLED có thể uốn cong và bẻ gập lại. Để giúp màn hình có khả năng uống cong, Apple đã phát minh ra một lớp phủ kết hợp với một lớp polymer gồm các mảnh sắc tố mà lớp phủ này có khả năng bẻ cong hoặc gập khúc lại mà không bị nứt hoặc hư hỏng.

Một điều khá thú vị đó là bằng sáng chế của Apple cho thấy sản phẩm có khả năng uốn cong vào trong hoặc gập ngược ra ngoài, điều này có thể tạo nên sự khác biệt so với các mẫu smartphone có thể gập được khác khi chỉ có thể gập được màn hình theo một chiều (ra ngoài hoặc vào trong).

Nếu thực sự Apple đang có tham vọng phát triển smartphone có thể gập được thì rất có thể đây sẽ trở thành một trào lưu thực sự trên thị trường smartphone, khi Apple luôn được xem là hãng tạo ra các trào lưu trên thị trường (dù không phải là hãng tiên phong), chẳng hạn như thiết kế màn hình “tai thỏ” hoặc kiểu thiết kế camera kép bố trí theo chiều dọc như trên iPhone X...

 

Apple cũng tham vọng gia nhập cuộc đua phát triển smartphone có thể gập được - Ảnh 2.

iPhone trong tương lai sẽ có thiết kế gập được và mở ra một trào lưu mới trên thị trường smartphone?

 

Một lý do để tin rằng Apple đang có tham vọng thay đổi thiết kế trên iPhone của hãng là vì hiện tại có những dấu hiệu cho thấy doanh số của iPhone đang ngày càng sụt giảm, trong khi Apple vẫn đang rất phụ thuộc vào doanh thu từ iPhone, do vậy “quả táo” sẽ phải tìm giải pháp để vực lại doanh số cho chiếc smartphone này và thay đổi thiết kế, bao gồm một phong cách thiết kế hoàn toàn mới (có thể gập được) là một giải pháp đáng để Apple cân nhắc.

Dù vậy một điều cần lưu ý rằng ngay cả khi bằng sáng chế đã được Apple đăng ký bản quyền tuy nhiên trên thực tế điều này không có nghĩa rằng Apple sẽ áp dụng bằng sáng chế này vào thực tế. Apple thường có thói quen đăng ký bản quyền bằng sáng chế các tính năng “độc” trên sản phẩm của hãng, tuy nhiên điều này thường chỉ nhằm giúp Apple tự bảo vệ các sản phẩm của hãng để tránh bị các hãng khác lấy cắp và gây khó dễ về sau, hơn là để có thể sớm ứng dụng vào thực tế.

T.Thủy