Apple bị phạt vì “làm giá” iPhone tại Đài Loan

(Dân trí) - Apple đã bị tòa án Đài Loan tuyên phạt với cáo buộc can thiệp vào quá trình định giá của nhà mạng tại Đài Loan nhằm nâng giá iPhone được phân phối thông qua các nhà mạng này.

Trước đó Ủy ban Thương mại (FTC) Đài Loan đã nộp đơn kiện lên tòa án với cáo buộc Apple đã yêu cầu các đối tác viễn thông tại Đài Loan chấp thuận nâng mức định giá các sản phẩm iPhone được phân phối qua các nhà mạng này. Điều này vi phạm pháp luật cạnh tranh thương mại bình đẳng tại Đài Loan.

Apple sau đó đã phản kháng đơn kiện, tuy nhiên quyết định cuối cùng của tòa án Đài Loan rằng Apple đã vi phạm pháp luật tại Đài Loan và chịu mức án phạt 20 triệu Tân Đài Tệ (tương đương 647 ngàn USD).

“Apple đã hạn chế các hãng viễn thông thiết lập mức giá bán của iPhone 4, 4S, 5 và 5S kèm theo hợp đồng. Điều này vi phạm luật pháp tại Đài Loan”, Chiu Yung-ho, phát ngôn viên của Ủy ban Thương mại Đài Loan cho biết.

Apple bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh tại Đài Loan
Apple bị phạt vì cạnh tranh không lành mạnh tại Đài Loan

Các phiên bản iPhone của Apple thường được phân phối tại Đài Loan kèm theo hợp đồng với một trong 3 hãng viễn thông lớn tại đảo quốc này, bao gồm Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile và Far EasTone Telecommunications.

Theo Ủy ban Thương mại Đài Loan, các hãng viễn thông tại Đài Loan có quyền đối với các mẫu sản phẩm mà họ bán, bao gồm việc thiết lập mức giá phù hợp, mà không chịu sự can thiệp của hãng sản xuất.

“Khi điện thoại được chuyển cho hãng viễn thông thứ 3, nhà cung cấp không còn quyền hạn để thiết lập mức giá”, Chiu Yong-ho cho biết thêm.

Sau khi phán quyết của tòa án được đưa ra, hãng viễn thông Chunghwa cho biết tôn trọng quyết định của tòa án, trong khi đó hai hãng viễn thông còn lại là Taiwan Mobile và Far EasTone Telecommunications không đưa ra bình luận nào. 

Bản thân Apple cũng không đưa ra bình luận nào về phán quyết của vụ án.

Apple hiện là hãng smartphone phổ biến nhất tại Đài Loan, khi chiếm 32% thị phần tại đây trong quý IV/2014, theo kết quả nghiên cứu của hãng phân tích thị trường IDC. Điều này góp phần đẩy các hãng smartphone Đài Loan lâm vào khó khăn vì mất đi thị phần trong nước, nổi bật có thể kể đến trường hợp của HTC.

Nhiều công ty tại Đài Loan, bao gồm Hon Hai, Pegatron hay TSMC hiện đang là đối tác sản xuất linh kiện và lắp ráp các sản phẩm của Apple.

T.Thủy