10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

(Dân trí) - “Đừng đánh giá cuốn sách bằng bìa ngoài của nó”, câu nói này cũng đúng với các loại động vật trên hành tinh chúng ta.

Trên thực tế, Trái đất có những động vật có vẻ bề ngoài đáng yêu nhưng cực kì nguy hiểm và cũng có những động vật có vẻ ngoài “khó gần” nhưng chúng lại rất an toàn với con người. Dưới đây là 10 trong số đó:

1. Aye-aye

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Chúng ta đã từng đề cập đến loài linh trưởng này một lần (ở bài viết những động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất). Với vẻ ngoài đáng sợ: bàn tay phù thủy, tai to, mắt mở trừng, lông thưa… sẽ khiến nhiều người không dám chạm vào nó. Tuy nhiên, nó không hề gây hại gì cho chúng ta cả.

2. Cá mập phơi (Basking)

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Hầu hết các loài cá mập đều nguy hiểm với con người và có vẻ ngoài hung tợn. Nhưng riêng cá mập phơi, chúng chỉ có yếu tố thứ hai nhờ cơ thể to lớn và miệng rộng. Chúng chủ yếu ăn các sinh vật phù du thay vì săn mồi lớn. Con người và tàu thuyền có thể đến gần nó mà không bị nguy hiểm.

3. Dơi ma cà rồng

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Là loài dơi có khuôn mặt dữ tợn, chuyên “lựa chọn” máu là thức ăn nhưng chúng chưa bao giờ tấn công con người để hút máu, thậm chí nếu bị cắn cũng hoàn toàn vô hại. Thay vào đó, mục tiêu hút máu của chúng là gia súc, chim… Đặc biệt, dơi mẹ dễ dàng “chấp nhận” con của “hàng xóm” thay vì tấn công chúng như những loài khác.

4. Kền Kền

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Bề ngoài hung dữ, móng vuốt sắc nhọn, chuyên ăn xác thối… nhưng chúng ít khi tấn công con người bằng các “vũ khí” của mình. Kền kền là một trong những loài chim bay lớn nhất thế giới.

5. Nhện Goliath

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Sống chủ yếu ở khu vực Nam Mỹ, đây là một trong những loài nhện lớn nhất thế giới hiện nay và có thể giết nuốt một con chim ruồi ngay tích tắc bởi bộ hàm sắc khỏe. Tuy nhiên, chúng chủ yếu ăn côn trùng và không tấn công con người. Nhện này cũng có nọc độc nhưng mức độ nguy hiểm còn thua xa nọc của một con ong nhỏ.

6. Cá sấu Gharial

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Điểm nhận dạng của loài cá sấu này là chiếc mõm dài và hẹp với hai hàng răng, cộng với cơ thể giống như hầu hết họ hàng của chúng, cá sấu Gharial có thể khiến bạn sợ sệt. Tuy nhiên, bộ hàm của chúng khá yếu và loài này cũng chỉ ăn thực vật, cá nhỏ, ếch nhái, côn trùng… và không có khả năng tấn công các động vật to lớn.

7. Nhện khổng lồ

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Được biết tới với những cái tên như nhện lạc đà hay bọ cạp gió nhưng thực tế, loài động vật này khá hiền, chủ yếu ăn các loài côn trùng có hại cho mùa màng. Nhện khổng lồ có thể di chuyển với tốc độ 10 mph (16 km/h).

8. Rắn sữa

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Như cái tên của nó, đây là loài vật vô hại dù bên ngoài có cơ thể “hung dữ” với các đường sọc màu chàm xen lẫn vàng và đen. Thực chất, vẻ bên ngoài của nó dùng để xua đuổi kẻ thù.

9. Rết khổng lồ chây Phi Millipede

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Đây chính là một “quái vật” có nhiều chân nhất thế giới (253 chân) và cơ thể dài chừng 15 inch. Tuy nhiên, nó không tấn công người và tại một số nơi ở châu Phi, nó còn được nuôi trong gia đình.

10. Cá đuối Manta

10 loài động vật có vẻ ngoài đáng sợ nhưng hoàn toàn vô hại

Đây là loài cá đuối lớn nhất thế giới, tối đa lên đến 25 feet (7,62 mét). Chúng cũng có bộ não lớn, khá phát triển và rất thông minh. Chúng chủ yếu ăn các sinh vật nhỏ và con người có thể đến gần chúng mà không lo bị tấn công.

Lâm Anh