Yên tâm đi “chợ” thuốc online

(Dân trí) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từng chia sẻ, tình trạng thuốc bán trên thị trường không niêm yết giá rất thiệt thòi cho người bệnh. Bởi không như mớ rau, con cá, người dân khi mua thuốc không có thói quen mặc cả.

Thoải mái kiểm tra giá

Việc thực hiện kê khai giá thuốc công khai trên Ngân hàng dữ liệu ngành dược giúp người bệnh hết cảnh băn khoăn vì giá thuốc mỗi nơi mỗi khác.

Bà Tạ Nguyệt Minh chia sẻ, bà vốn bị viêm dạ dày mãn tính, trào ngược dạ dày thực quản nên phải đi viện như cơm bữa. Mỗi lần cầm đơn của bác sĩ đi ra hiệu thuốc mua, bà vẫn băn khoăn vì số tiền lớn, nên thường phải đi vài hàng thuốc tham khảo giá. Có những lần mua thuốc phát hiện đắt chỉ hơn vài chục nghìn mà bà tái tê hết ruột gan vì tuổi đã cao, không làm ra tiền, tiền thuốc thì tốn kém.

Vì thế, khi nghe con gái nói về việc “tra giá thuốc online”, bà hào hứng thử làm theo. Không chỉ biết được g thuốc, hoạt chất, mà thông tin bà tra được còn hướng dẫn nhận diện thuốc thật, thuốc giả, cùng loại thuốc có mấy đơn vị cung cấp, mấy công ty sản xuất…

Yên tâm đi “chợ” thuốc online - 1

Ngân hàng dữ liệu ngành dược được chính thức triển khai từ ngày 12/8. Sau gần 4 tháng đưa vào sử dụng đã mang lại thuận lợi cho người dân, cho phép người dân tra cứu các loại thuốc thông qua website hoặc trên ứng dụng di động một cách dễ dàng.

Không chỉ mang lại thuận lợi cho người dân, đây cũng là một công cụ tra cứu hữu ích cho các y bác sĩ. Các bác sĩ được truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về tất cả thuốc đang lưu hành tại Việt Nam, cập nhật thông tin mới nhất về thuốc, để chỉ định điều trị.

Hơn 10 nghìn đầu thuốc được công khai giá

Ông Vũ Tuấn Cường, Cục trưởng Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết, đây là hệ thống cơ sở dữ liệu dược chính thống đầu tiên nhằm hỗ trợ quản lý ngành nhanh chóng, thuận tiện và thống nhất, giúp ích cho sự phát triển của các doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về y tế - sức khỏe cũng như thói quen sử dụng thuốc của người dân.

Hệ thống này lưu trữ tất cả các dữ liệu thông tin ngành dược, chứa thông tin của hơn 10.000 đầu thuốc đang lưu hành, gần 41.000 cơ sở sản xuất, phân phối thuốc và dược sĩ đã được cấp chứng hành nghề. 

Theo ông Cường, Ngân hàng dữ liệu ngành dược ra đời sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, từ cơ quan quản lý, các y bác sĩ, doanh nghiệp dược và cộng đồng.

Theo đó, cơ quan quản lý dễ dàng theo dõi lịch sử thay đổi của thuốc và hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian, nhanh chóng tương tác hai chiều để cập nhật thông tin, giúp kiểm soát chất lượng thuốc, tình trạng phân phối và lưu hành thuốc, hỗ trợ quản lý giá thuốc một cách nhanh nhất và hiệu quả.

Với người dân, đây là hệ thống tra cứu mở rất hữu ích, giúp người dân truy cập hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ nhất về tất cả thuốc đang lưu hành, hỗ trợ kiến thức sử dụng thuốc an toàn - hiệu quả - kinh tế, tra cứu thông tin chính xác về nguồn gốc thuốc, giá thuốc, hệ thống nhà thuốc đạt chuẩn GPP.

Ví dụ chỉ tra cứu thông tin một loại thuốc A, hệ thống cung cấp toàn bộ dữ liệu liên quan đến loại thuốc, các công ty sản xuất loại thuốc này, mức giá được kê khai với cơ quan quản lý, cơ sở bán buôn, hệ thống nhà thuốc có loại thuốc này... 

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết Cục Quản lý Dược là một trong số ít cơ quan quản lý cấp quốc gia xây dựng hệ thống dữ liệu về thuốc và cung cấp công cụ tra cứu cho cộng đồng.

Ông cũng đánh giá ngân hàng dữ liệu ngành dược (Drugbank.vn) đánh dấu một dấu mốc mới trong công tác quản lý thuốc nói riêng và quản lý ngành Dược nói chung, bắt đầu cho một thời kỳ quản lý điện tử, hiện đại và minh bạch.

Theo đó, người dùng có thể tra cứu các thông tin về thuốc tại Việt Nam qua địa chỉ Drugbank.vn.một cách tiện lợi qua website hoặc trên ứng dụng di động.

Yên tâm đi “chợ” thuốc online - 2

Ngoài hệ thống này, người dân vào  website chính thức của cục Dược cũng có thể dễ dàng tra cứu giá thuốc được cập nhật mỗi ngày công khai.

Tú Anh