Xử lý như thế nào sau cắt bao quy đầu?

(Dân trí) - PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, nhiều nam giới sau cắt bao quy đầu băn khoăn không biết phải vệ sinh, kiêng khem như thế nào, khi nào thì có thể làm "chuyện ấy"?

Sau khi cắt bao quy đầu bệnh nhân có vết mổ ở vòng xung quanh chu vi dương vật, quy đầu lộ ra ngoài. Vì thế, người bệnh cần vệ sinh và thay băng vết mổ tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo hướng dẫn.

Người bệnh cần vệ sinh thân thể, tắm rửa, vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục hằng ngày. Việc vệ sinh vết mổ được thực hiện sau khi tắm xong. 

Trước khi thay băng vết mổ, cần rửa tay sạch tay bằng xà phòng thơm trước khi tự thay băng. Tiếp đó, nhỏ nước muối sinh lý NaCL 0,9% vào băng với mục đích làm mềm băng rồi mới nhẹ nhàng bóc băng ra.

Sau đó, dùng gạc thấm nước muối sinh lý NaCL 0,9% vệ sinh xung quanh vết mổ, dùng gạc thấm khô rồi tẩm dung dịch sát khuẩn Betadine 10% vào gạc để sát khuẩn xung quanh vết mổ và băng lại vết mổ. Khi đi tiểu ,tránh để nước tiểu vào băng và vết mổ
Cần lưu ý, trong quá trình này không chạm tay vào vết mổ. Hàng ngày dùng thuốc, vệ sinh vết mổ đúng theo chỉ định của bác sĩ. Trong quá trình uống thuốc có bất thường báo lại ngay bác sĩ.

PGS Quang cũng lưu ý, nam thanh niên thường sốt sắng muốn quay lại sinh hoạt, tập luyện như ngày thường. Tuy nhiên, trong tuần đầu tiên sau khi cắt bao quy đầu không được vận động mạnh, hạn chế tập thể thao như tập gym, đá bóng…

Sau 1 tháng nếu vận động tập thể thao không gặp trở ngại gì thì bạn luyện tập bình thường.

Người mới cắt bao quy đầu cũng không nên bê vác nặng; không làm việc nặng, gắng sức làm ảnh hưởng tới vết mổ.

Nam giới mới cắt bao quy đầu cũng nên uống 2,5-3 lít nước mỗi ngày.- Ăn nhiều thực phẩm giảm viêm: cá hồi, cá ngừ. Các loại hạt: vừng, lạc, hạnh nhân….

Ăn nhiều các loại rau củ quả tươi giàu dưỡng chất vitamin, khoáng chất và các loại trái cây: Cam, bưởi, táo, nước ép cà chua, lê …

Nói không với các thực phẩm kích thích: rượu, bia, thuốc lá, cà phê….và kiêng ăn thực phẩm dễ gây dị ứng: tôm, cua, thịt gà, thịt bò, nhộng tằm..

Đặc biệt, sau khi cắt bao quy đầu cần kiêng quan hệ tình dục sau mổ ít nhất 1 tháng. Không nên quan hệ tình dục quá độ, thô bạo, tần suất nhiều lần.

Trong quá trình theo dõi, vệ sinh vết mổ tại nhà, nếu thấy có bất thường, biểu hiện như nhiễm trùng, thấy cả dương vật sưng phồng to, đỏ đau, dịch mủ đặc, nặng mùi, đôi khi kèm sốt, mệt mỏi toàn thân; Chảy máu: Dương vật có rất nhiều mạch máu nên khi dương vật cương lên hoặc khi bóc băng vết mổ có thể bị chảy máu; Có hiện tượng dính bao quy đầu sau cắt... cần đến bệnh viện để được kiểm tra lại.

Bởi đây là biến chứng muộn nếu cần thiết bác sĩ sẽ phải cắt lại bao quy đầu lại.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nam giới cần kiểm tra tình trạng bao quy đầu, nếu có hiện tượng hẹp bao quy đầu cần đi khám, can thiệp sớm để hạn chế ảnh hưởng đến quan hệ tình dục cũng như nguy cơ gây ung thư dương vật sau này.

Tú Anh