Quảng Nam:

Xu hướng gia tăng nữ giới nhiễm HIV

(Dân trí) - Theo báo cáo mới nhất, tỉ lệ nữ giới nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ngày càng tăng và riêng năm 2012, nữ chiếm 30% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện.

Tính đến ngày 31/12/2012, tình hình nhiễm HIV/AIDS trên toàn tỉnh Quảng Nam như sau: Lũy tích số trường hợp nhiễm HIV là 762 trường hợp, lũy tích số bệnh nhân AIDS 381 trường hợp, lũy tích số người nhiễm HIV đã tử vong 296 trường hợp. Trong năm, số trường hợp phát hiện nhiễm HIV, số chuyển sang bệnh nhân AIDS, số trường hợp tử vong và số trường hợp tử vong chiếm khoảng 7-10% so với số tích luỹ.
Gái mại dâm là một trong những nhóm có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS rất cao
Gái mại dâm là một trong những nhóm có nguy cơ nhiễm HIV/AIDS rất cao

Quan phân tích số trường hợp nhiễm qua các năm cho thấy đối tượng nhiễm HIV rất đa dạng, không chỉ khu trú trong các đối tượng có nguy cơ cao là người tiêm chích ma túy, gái mại dâm và khách hàng của họ mà còn lan ra cộng đồng ở các quần thể thấp như phụ nữ đang mang thai, công nhân…

Lũy tích số trường hợp nhiễm HIV ở nam giới chiếm 81%, nữ giới chiếm 19%. Tuy nhiên, những năm gần đây xu hướng nữ giới nhiễm HIV ngày càng tăng: Hiện nữ chiếm 30% các trường hợp nhiễm HIV được phát hiện.

Độ tuổi các trường hợp nhiễm HIV chiếm trên 80% trường hợp là từ 20-39 . Đây là đối tượng lao động chính của gia đình.

Đường lây nhiễm chủ yếu vẫn là lây truyền qua đường máu do dùng chung bơm kim tiêm trong tiêm chích ma tuý (chiếm 76%), do quan hệ tình dục 20%, lây truyền từ mẹ sang con chiếm 2% và có 2% số trường hợp không rõ đường lây truyền.

Tuy nhiên, những năm gần đây số người nhiễm HIV do lây truyền qua đường tình dục có xu hướng gia tăng mạnh (năm 2011 là 38% và năm 2012 là 41%).

Lũy tích đối tượng nhiễm HIV nhiều nhất vẫn là những người tiêm chích ma tuý (chiếm 38%). Đối tượng thứ hai là người hành nghề mại dâm chỉ chiếm khoảng 3% số trường hợp phát hiện. Có 25% trường hợp phát hiện nhiễm HIV là bệnh nhân nghi AIDS đến khám tại các cơ sở y tế, trong số này chủ yếu do tiêm chích ma tuý.

Bên cạnh đó, các trường hợp bệnh nhân lao phát hiện đồng nhiễm HIV (chiếm 5%), phụ nữ mang thai nhiễm HIV (chiếm 3%), phạm nhân tại các trại giam (chiếm 18%) và vợ người nhiễm chiếm khoảng 2%...

Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2013 trên địa bàn Quảng Nam được đề ra hướng đến mục tiêu thực hiện chiến lược Quốc gia phòng chống HIV/AIDS, khống chế tỉ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư dưới 0,1% vào năm 2013 (toàn quốc là dưới 0,3%).

Mục tiêu cụ thể là 80% người nhiễm HIV trong cộng đồng được phát hiện và báo cáo, giám sát… Ngoài ra thực hiện tốt các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.

 Công Bính