Nghệ An:

Xe khách chở gần 5 tạ chim cút không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc xe khách chạy tuyến Bắc - Nam, tổ công tác tuần tra, kểm soát công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã bắt giữ lô hàng 495kg chim cút đã giết mổ không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an huyện Diễn Châu đang tiến hành kiểm tra số chim cút không rõ nguồn gốc.
Cơ quan công an huyện Diễn Châu đang tiến hành kiểm tra số chim cút không rõ nguồn gốc.
 
Thông tin từ cơ quan công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 4h30 sáng nay (8/11), trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1A, tổ công tác của Trạm kiểm soát giao thông Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Nghệ An) đã phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 22B-002.29 (do tài xế Quan Văn Thụy, SN 1977, thường trú tại tổ Phúc Hương 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Châu Lộc, tỉnh Tuyên Quang điều khiển) chạy tuyến Bắc - Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 
Tiến hành kiểm tra chiếc xe khách trên, tổ công tác phát hiện chiếc xe này chở hơn 495kg chim cút đã giết mổ, bốc mùi hôi thối nồng nặc, được đựng trong 7 thùng xốp và ướp lạnh bằng đá.
Cơ quan công an huyện Diễn Châu đang tiến hành kiểm tra số chim cút không rõ nguồn gốc.
Hơn 495 kg chim cút đã giết mổ bốc mùi hôi thối được đựng trong 7 thùng xốp nhưng không rõ nguồn gốc xuất xứ.
 
Cơ quan công an huyện Diễn Châu đang tiến hành kiểm tra số chim cút không rõ nguồn gốc.
Hiện số chim cút này đã được công an huyện Diễn Châu tiến hành giao cho Trạm thú y Diễn Châu xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Thụy đã không xuất trình được những giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc của số lượng chim cút trên. Ban đầu, tài xế Thụy khai nhận, số chim này được vận chuyển từ Đông Hòa (Phú Yên) đi huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) để tiêu thụ.

Hiện số chim cút trên đã được cơ quan công an huyện Diễn Châu bàn giao cho Trạm thú y xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Nguyễn Duy - Huy Đồng