Đà Nẵng:

Xây dựng trung tâm tẩy độc cho nạn nhân da cam

(Dân trí) - Sáng nay 9/8, Hội nạn nhân chất da cam/dioxin Đà Nẵng đã khởi công xây dựng trung tâm xông hơi, thải độc và phục hồi chức năng cho các nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn.

Đây cũng là dịp hưởng ứng “Ngày vì nạn nhân chất da cam Việt Nam 10/8” hằng năm và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam, các hoạt động hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Hội nạn nhân chất da cam/dioxin Việt Nam.

Trung tâm xông hơi, thải độc và phục hồi chức năng đầu tiên dành cho nạn nhân da cam/dioxin Đà Nẵng
Trung tâm xông hơi, thải độc và phục hồi chức năng đầu tiên dành cho nạn nhân da cam/dioxin Đà Nẵng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội nạn nhân chất da cam TP Đà Nẵng cho biết, hiện trên địa bàn Đà Nẵng có hơn 5.000 người là nạn nhân chất da cam tại cộng đồng, trong đó có hơn 1.400 trẻ em và gần 200 em nạn nhân đang sinh hoạt, học tập tại 3 cơ sở thuộc trung tâm bảo trợ nạn nhân chất da cam và trẻ em bất hạnh TP Đà Nẵng.

Theo nguyện vọng chính đáng và tha thiết của nạn nhân chất da cam và các đối tượng xã hội là được thải độc để cai nghiện, phục hồi và nâng cao sức khỏe, góp phần chiến thắng bệnh tật, hòa nhập cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu bằng phương pháp xông hơi cổ truyền Việt Nam kết hợp với việc uống các loại vitamin để thải độc bên trong cơ thể người, cải thiện, tăng cường sức khỏe cho các nạn nhân.

Theo kế hoạch điều trị, bệnh nhân sẽ được uống vitamin hàm lượng cao từ sáng sớm rồi vận động, luyện tập cường độ mạnh trong khoảng 30 phút để mồ hôi toát ra càng nhiều càng tốt, sau đó sẽ được xông hơi nhằm đào thải các chất cặn độc trong cơ thể ra ngoài.

Đối tượng được điều trị tại trung tâm là những nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc da cam 3 thế hệ và những người dân bình thường có nhu cầu tẩy các loại độc tố, hóa chất trong cơ thể thông qua việc ăn uống, sinh hoạt, nước uống… không đảm bảo chất lượng.

Dự án trung tâm xông hơi, thải độc và phục hồi chức năng này được tài trợ của quỹ Harris Freeman Foundation trị giá hơn 108 ngàn USD.

 Công Bính