An Giang:

Vượt biên giới… chữa bệnh cho dân nước bạn

(Dân trí) - Mỗi năm các y bác sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng An Giang đã khám, cấp thuốc miễn phí và điều trị cho trên 29.000 cư dân vùng biên giới, đồng thời đã tổ chức các đoàn sang khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 người dân Cam-pu-chia giáp biên.

Theo chân đoàn y, bác sỹ của Bộ đội Biên phòng An Giang, chúng tôi có mặt xã Xom, huyện Kirivong, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Cam-pu-chia vào một ngày cuối tháng tư. Đây là chuyến công tác đến khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho những người dân nghèo ở vùng biên giới của nước bạn.

Biết tin có đoàn quân y của Bộ đội Biên phòng Việt Nam đến, những người dân ở xã Xom tỏ ra rất vui mừng. Họ đã có mặt tại trạm y tế của xã từ rất sớm, ngồi trật tự ở các hàng ghế được bố trí sẵn hoặc dưới những tán cây để chờ được gọi vào khám. Phần lớn những người đến khám và điều trị trong đợt này là cụ già, phụ nữ và trẻ em, rất dễ để nhận thấy họ là những người thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn.

Các y bác sĩ tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người già
Các y bác sĩ tận tình hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho người già

Bà Long So Tha, năm nay đã 81 tuổi cho biết, bà đã thức dậy rất sớm để chờ con gái đưa đến nơi khám bệnh. “Nhà tôi làm ruộng, thu nhập thấp nên không đi khám bệnh vì sợ tốn tiền. Nghe tin bác sĩ có biên phòng Việt Nam đến khám miễn phí nên tôi tới đây. Chỉ mong các bác sĩ đến nhiều lần nữa để giúp đỡ những người dân nghèo như chúng tôi” - bà So Tha cho biết.

Còn chị Chrey Sreyun, 32 tuổi thì chia sẻ, chị bị bệnh viêm dạ dày mãn tính, mỗi lần bị đau thường sang Trạm Quân dân y xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn để chữa bệnh. “Lần này nghe tin có đoàn bác sỹ của Bộ đội Biên phòng đến khám bệnh thì tôi rất yên tâm. Các bác sỹ của Việt Nam rất giỏi và tận tình, họ biết cả tiếng Cam-pu-chia nên luôn hướng dẫn chu đáo, lại cho nhiều thuốc tốt nữa”, chị Sreyun cho biết thêm.

Ở tại điểm khám bệnh, đoàn quân y của Bộ đội Biên phòng An Giang gồm 16 y, bác sỹ đã có mặt rất sớm để làm công tác chuẩn bị. Chúng tôi được biết, trước đó mấy ngày các anh đã liên hệ với chính quyền địa phương nước bạn thông báo cho bà con biết để đến khám. Tranh thủ lúc lấy thuốc và hướng dẫn cách sử dụng cho một bà cụ xong, trung úy QNCN Trịnh Văn Hiếu cho biết, lần nào anh cùng đoàn sang Cam-pu-chia khám bệnh thì bà con cũng đến rất đông, tuy nhiên bà con ai cũng kiên nhẫn xếp hàng theo thứ tự, chờ đến lượt mình.

Song song với công tác khám chữa bệnh cho người dân nước bạn Campuchia, các y bác sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang còn trao nhiều phần quà cho bà con nghèo
Song song với công tác khám chữa bệnh cho người dân nước bạn Campuchia, các y bác sĩ Bộ đội Biên phòng An Giang còn trao nhiều phần quà cho bà con nghèo

Với quyết tâm khám hết bệnh chứ không hết giờ, những thầy thuốc mang quân hàm xanh đã làm việc liên tục trong thời tiết oi bức. Tuy mệt nhoài nhưng các anh cảm thấy rất hạnh phúc với tình cảm và sự tin tưởng của người dân nước bạn. Đến quá giờ trưa, đoàn quân y của Bộ đội Biên phòng An Giang đã khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 250 người. Ngoài ra, đoàn còn tặng 225 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Ken Sầm Ách, Trưởng trạm y tế xã Xom, cho biết: “Xã Xom là một địa phương nghèo của huyện Kirivong. Bà con ở đây phần lớn làm nông nghiệp, tuy nhiên điều kiện canh tác rất khó khăn, vừa thiếu nước vừa thiếu đất sản xuất nên thu nhập thấp và không ổn định, vì vậy khi có bệnh bà con cũng chẳng dám đi khám vì không có tiền”.

Còn ông Minh Mehn, Chủ tịch Đảng Nhân dân xã Xom thì tỏ ra rất vui mừng. Không quên cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng Việt Nam, ông cho biết việc các y, bác sỹ của Bộ đội Biên phòng An Giang đến khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con là rất quý báu. “Đợt này thời tiết nắng nóng quá, nhiều người trong xã, nhất là người già và trẻ em hay mắc bệnh lắm. Được các y bác sỹ biên phòng Việt Nam sang khám bệnh miễn phí thì bà con rất vui”, ông Minh Mehn cho biết thêm.

Y sỹ BĐBP An Giang khám bệnh cho người dân Cam-pu-chia, từ những nghĩa cử này giúp cho người dân và chính quyền hai nước càng gắn chặt nhau hơn
Y sỹ BĐBP An Giang khám bệnh cho người dân Cam-pu-chia, từ những nghĩa cử này giúp cho người dân và chính quyền hai nước càng gắn chặt nhau hơn

Theo Thượng tá, bác sỹ Nguyễn Văn Bền - Bệnh xá trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, hiện nay Biên phòng tỉnh đang quản lý 5 trạm xá, bệnh xá quân dân y nằm trên dọc tuyến biên giới thuộc các huyện Tri Tôn, An Phú và thị xã Tân Châu, đã phát huy hiệu quả hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí cho cư dân biên giới. Mỗi năm các bệnh xá này đã khám, cấp thuốc miễn phí và điều trị cho trên 29.000 cư dân vùng biên giới, đồng thời đã tổ chức các đoàn sang khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 người dân Cam-pu-chia giáp biên. Ngoài ra, trong quá trình khám cấp thuốc còn kết hợp tặng quà như gạo, đường, sữa, dầu ăn... cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Chúng tôi nhớ mãi lời phát biểu của ông Minh Mehn, Chủ tịch Đảng Nhân dân xã Xom lúc chia tay đoàn. Ông khẳng định, những hành động đầy nhân văn của các y, bác sỹ Bộ đội Biên phòng Việt Nam không chỉ là một món quà đối với những người dân nghèo Cam-pu-chia, mà còn là biểu hiện sinh động về tình cảm gắn bó, gần gũi, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang của hai nước. Chính từ đó, sẽ làm cho chúng ta trở nên gắn bó hơn, tin tưởng hơn và cũng làm hết trách nhiệm của mình để xây dựng biên giới hữu nghị, hợp tác và ngày càng phát triển.

Nguyễn Đức Thắng