Vùng kín bé gái 4 tuổi có mùi lạ, phát hiện dị vật không ngờ

Tú Anh

(Dân trí) - Khi tắm cho con gái 4 tuổi, người mẹ thấy vùng kín của trẻ có mùi hôi. Cô bé cũng kể với mẹ là đã nhét chiếc nhẫn đeo tay vào vùng kín.

Ngày 7/3, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ thông tin về trường hợp dị vật vùng kín hiếm gặp ở bé gái 4 tuổi.

Trước đó, ngày 5/3, bệnh nhi N.H.M. (4 tuổi, Việt Trì, Phú Thọ) được mẹ đưa vào khám vì nghe con kể đã nhét nhẫn đeo tay vào vùng kín. Chị phát hiện vùng kín của con có mùi hôi, có dịch. "Nghe con nói, bán tín bán nghi nhưng mình vội đưa con đi viện khám", người mẹ cho biết.

Mẹ bé M. cho kể, trước đó có mua cho con gái một chiếc nhẫn có mặt đá, con thường đeo ở ngón tay. Mấy ngày nay không thấy con đeo nhẫn chị có hỏi con thì con gái nói đã nhét chiếc nhẫn vào vùng kín của mình. Khi tắm, vệ sinh cho bé, chị H thấy vùng kín có mùi hôi, nên vội đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Phú Thọ để kiểm tra.

BSCKI Nguyễn Văn Hưng, Trưởng khoa Sản 2 cho biết, khi vào viện, bé M. không sốt, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Bé cũng không bị chảy máu âm đạo, có tiết dịch âm đạo.

Các bác sĩ kiểm tra siêu âm thấy có hình ảnh khối tăng âm trong âm đạo. Bé M. được chỉ định chụp X-quang, phát hiện dị vật kim loại hình nhẫn trong âm đạo, độ sâu 4,8 cm.

Vùng kín bé gái 4 tuổi có mùi lạ, phát hiện dị vật không ngờ - 1

Hình ảnh chiếc nhẫn trong vùng kín bé gái trên phim chụp X-quang (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Xác định dị vật trong âm đạo của trẻ là nhẫn kim loại có mặt đá, rất dễ có nguy cơ gây rách âm đạo hoặc tổn thương màng trinh của trẻ, các bác sĩ đã tiến hành gây mê gắp dị vật ra ngoài.

Chiếc nhẫn lấy ra có chu vi khoảng 2,5cm, có mặt đá, chưa có dấu hiệu hoen gỉ, may mắn chưa gây biến chứng viêm nhiễm cho trẻ.

Vùng kín bé gái 4 tuổi có mùi lạ, phát hiện dị vật không ngờ - 2

Dị vật là chiếc nhẫn có mặt đá được lấy ra khỏi vùng kín bé gái (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BS Hưng thông tin thêm, trước đó bệnh viện cũng từng tiếp nhận một số trường hợp bị dị vật bộ phận sinh dục của trẻ như: hạt lúa rơi vào âm đạo trẻ khi ngồi chơi trên lúa phơi của gia đình; trẻ tự nhét hạt lạc hoặc trẻ đi tắm suối có vắt hoặc đỉa chui vào cắn gây chảy máu khó cầm… 

Với trẻ nhỏ, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ luôn để mắt đến trẻ, hạn chế cho trẻ chơi những đồ vật nhỏ, dễ nhét vào các vị trí nhạy cảm trên cơ thể như miệng, mũi, tai hay hậu môn, âm đạo…. Đặc biệt với các vị trí vùng kín của cơ thể, cha mẹ ít chú ý hơn nên khó để có thể nhận biết sớm.

Khi phát hiện dị vật vùng kín, gia đình không nên cố lấy dị vật, tránh gây tổn thương sâu và nặng hơn cho trẻ. Cần cho trẻ đến cơ sở y tế để được bác sĩ xử lý.

BS cũng khuyến cáo bố mẹ hãy thường xuyên quan tâm, trò chuyện với trẻ. Bởi ở giai đoạn phát triển, nhiều trẻ tò mò tìm hiểu, khám phá cơ thể. Cần giải thích, tâm sự để trẻ biết được đâu là những hành vi nguy hại cho cơ thể.