Vụ xe khách bị vùi lấp ở Cao Bằng: Nạn nhân sống sót đầu tiên

Hà An

(Dân trí) - Nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực sạt lở, sau đó được chuyển đến BVĐK tỉnh Cao Bằng. Bệnh nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, cột sống cổ, chấn thương ngực kín...

Rạng sáng 9/9, tại quốc lộ 34 thuộc địa phận xã Ca Thành, Cao Bằng đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến nhiều người trên xe khách và một xe con gặp nạn. Với khối lượng lớn từ trên núi cao tràn xuống mặt đường, xe khách đã bị rơi xuống suối.

Ngay khi có thông tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã cử một tổ y tế bao gồm 4 bác sĩ, 3 điều dưỡng thuộc các lĩnh vực chuyên môn cấp cứu, phẫu thuật đa chấn thương. Đồng thời, điều 2 xe ô tô cứu thương chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư tiêu hao.

Vụ xe khách bị vùi lấp ở Cao Bằng: Nạn nhân sống sót đầu tiên - 1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận điều trị nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất tại xã Ca Thành, Nguyên Bình (Ảnh: B.V).

Mục đích hỗ trợ chuyên môn khẩn cấp cho Bệnh viện Tĩnh Túc, Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình trong công tác cấp cứu, ứng phó với thảm họa y tế, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

16h30 chiều 9/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận nạn nhân đầu tiên sau vụ sạt lở đất.

Theo đó, nam thanh niên đã được lực lượng cứu hộ tại huyện Nguyên Bình tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực sạt lở. Ngay khi tiếp cận được hiện trường bệnh nhân gặp nạn, kíp bác sĩ bệnh viện tỉnh đã tiến hành sơ cứu ban đầu.

Sau đó, nạn nhân được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình sơ cứu rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc chậm có vết thương vùng đỉnh đầu, gãy xương tác động nhiều vùng cơ thể do tai nạn thiên tai.

Theo lời người nhà, bệnh nhân đi xe máy từ TP Cao Bằng vào Bảo Lạc đến địa phận huyện Nguyên Bình không đi được do mưa quá to nên lên xe khách bên đường nghỉ nhờ. Đúng lúc đó vị trí xe đỗ bị sạt lở, vùi lấp không rõ thời gian.

Các bác sĩ đã khẩn trương thăm khám và có các chỉ định cận lâm sàng và thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương (chấn thương sọ não, cột sống cổ, chấn thương ngực kín...). Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và có chỉ định điều trị kịp thời với phương pháp tốt nhất.