Thanh Hóa:

Vụ xả rác y tế tại phòng khám tư: Có dấu hiệu bao che sai phạm?

(Dân trí) - Trong khi phía BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trả lời với PV rằng họ đã gửi công văn dừng hợp đồng xử lý rác thải do hệ thống ngừng hoạt động gần 1 năm nay thì câu trả lời của phía BV này với Sở Y tế lại hoàn toàn ngược lại.

Không phát hiện cơ sở vi phạm

Sau khi Cục quản lý môi trường, Bộ Y tế gửi Công văn hỏa tốc tới Sở Y tế Thanh Hóa, đơn vị này đã ngay lập tức tiến hành thanh tra và đã không phát hiện cơ sở nào vi phạm.
 
Ông Nguyễn Vinh Hùng, Phó Chánh thanh tra Sở y tế Thanh Hóa cho biết, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện thấy Phòng khám 244 hoạt động (cơ sở này đang bị đình chỉ hoạt động nhưng đã yêu cầu phòng khám treo biển ngừng hoạt động khám chữa bệnh và sẽ sát sao hơn trong việc giám sát phòng khám này.
 
Tuy nhiên, “Sở sẽ căn cứ vào những thông tin, bằng chứng mà báo chí cung cấp các cơ sở sai phạm sẽ xử lý triệt để. Tuần tới, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý những phòng khám này”, ông Nguyễn Bá Hoạch, Trưởng phòng Quản lý y dược tư nhân khẳng định.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế gửi Cục Quản lý môi trường- Bộ y tế
Báo cáo nhanh của Sở Y tế gửi Cục Quản lý môi trường- Bộ y tế
Báo cáo nhanh của Sở Y tế gửi Cục Quản lý môi trường- Bộ y tế
 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 547 cơ sở hành nghề y tư nhân. Riêng TP Thanh Hóa có 129 cơ sở hành nghề (trong đó 6 BV tư). Những cơ sở hành nghề y tư nhân này chỉ có BV là có lò đốt còn các cơ sở phòng khám đều phải hợp đồng với các BV để xử lý rác thải y tế. 

Trên thực tế, hàng năm Sở Y tế Thanh Hóa đều có kế hoạch đi kiểm tra đột xuất các phòng khám tư trên địa bàn tỉnh về quá trình xử lý chất thải, giấy phép hoạt động... và đã phát hiện một số cơ sở để dồn vài tuần (do rất ít rác thải y tế) mới chuyển đi xử lý và họ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ. “Khi chúng tôi kiểm tra, họ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ việc xử lý chất thải tại các cơ sở có lò đốt”, ông Hùng nói.

Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh này cũng thừa nhận bản hợp đồng xử lý rác thải của phòng khám 246 với BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là chưa hoàn chỉnh và chưa đầy đủ về mặt pháp lý. “Đây là bản hợp đồng do đồng chí Đỗ Văn Liêm- PGĐ BV Đa khoa tỉnh ký là đúng. Tuy nhiên, đáng ra hợp đồng phải có thời hạn, nội dung cũng phải chi tiết hơn. Đây là thiếu sót của ngành, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm sửa chữa”, ông Hoạch cho biết.

Đâu là sự thật?

Điều đáng nói, trong lần thanh tra này, Sở Y tế đã làm việc với BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về những hợp đồng xử lý rác y tế với các phòng khám tư. Phía BV Đa khoa tỉnh đã thừa nhận hiện nay dù lò đốt của BV đã ngừng hoạt động gần 1 năm nhưng BV vẫn nhận thu gom rác thải y tế tại các cơ sở đã hợp đồng, trong đó có phòng khám 246, rồi mang chung với rác thải của BV sang Cty Tâm Đức đốt.

Rác thải y tế đang được nhân viên phòng khám tuồn ra ngoài cùng với rác sinh hoạt
Rác thải y tế đang được nhân viên phòng khám tuồn ra ngoài cùng với rác sinh hoạt

Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì ông Lê Đăng Khoa, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp trao đổi với PV trước đó. Ông Khoa cho biết: “Đã một năm nay hệ thống xử lý chất thải y tế của BV ngừng hoạt động và chúng tôi cũng phải mang rác thải của BV đến Cty Tâm Đức để đốt. Vì thế từ tháng 4, BV đã có Công văn gửi đến các BV, phòng khám mà trước đó đã hợp đồng thông báo việc ngừng xử lý chất thải, không tiếp nhận chất thải y tế mà họ mang đến nữa”.

Ông Khoa cũng khẳng định: “Từ năm 2011 đến nay, qua theo dõi trong sổ về những cơ sở hợp đồng đốt chất thải y tế, không có phòng khám 246 vì thế nếu ông Hoàng bên phòng khám 246 nói hợp đồng với BV và vẫn mang sang đây nhờ xử lý là không đúng”.

Nguyễn Thùy