Vụ tử vong sau làm đẹp tại Hà Nội: Cô gái nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ chui

Minh Nhật

(Dân trí) - Theo cơ quan chức năng, trong danh sách của Sở Y tế Hà Nội không hề có cơ sở thẩm mỹ nào ở địa điểm nạn nhân nâng mũi.

Liên quan đến vụ việc chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, ở Long An) tử vong sau khi nâng mũi ở cơ sở thẩm mỹ tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), trao đổi với Dân trí, một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội thông tin, cơ sở thẩm mỹ mà chị H. thực hiện nâng mũi không có giấy phép hành nghề.

"Nạn nhân được nâng mũi ở nhà riêng, không phải cơ sở thẩm mỹ. Vì vậy chắc chắn không có giấy phép. Trong danh sách của Sở Y tế Hà Nội không hề có cơ sở thẩm mỹ nào ở địa điểm này", vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, hiện tại phía công an đang thụ lý vụ việc. Sau khi có kết quả từ phía công an, các cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào đó để giải quyết tiếp.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định những người liên quan đến vụ việc, trong đó có một bác sĩ gây mê công tác tại một BV ở Hà Nội.

Vụ tử vong sau làm đẹp tại Hà Nội: Cô gái nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ chui - 1

Trang Facebook quảng cáo "nâng mũi phong thủy" của Hoàng Minh Phong.

Như đã đưa tin, chị H. đã phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai rồi phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Đến ngày 14/1, người nhà chị H. nhận được thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai về việc tình trạng sức khỏe của chị H. đang rất nguy kịch, có những tiên lượng xấu. Các bác sĩ thực hiện các phương pháp điều trị tích cực nhưng nạn nhân không có tiến triển.

Sau khi thống nhất, gia đình chị H. đã đưa chị về Bệnh viện Long An tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, sau 2 tháng hôn mê, khoảng 23h tối 16/3 chị H. đã tử vong.