Vụ cô gái tử vong sau nâng mũi: Nhập viện trong tình trạng hôn mê

Tú Anh

(Dân trí) - Nguồn tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội được đưa đến Trung tâm chống độc trong tình trạng hôn mê.

Ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị Phạm Thị Diễm H. (SN 2000, quê Long An, tạm trú tại Hà Nội). Trước đó, chị H. đã phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại một cơ sở ở phường Tương Mai, quận Hoàng Mai rồi phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nguồn tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cô gái trẻ được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê, tổn thương não, đánh giá rất nguy kịch. Bệnh nhân đã được cấp cứu, thở máy cả tháng trời, được cai máy thở, sau đó chuyển về bệnh viện địa phương ở Long An, đến nay cũng gần một tháng.

Thông tin từ gia đình cho biết, khoảng 23h tối 16/3 chị H. đã tử vong.

Trước đó, ngày 14/1, P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) được bạn giới thiệu và đến nâng mũi tại một cơ sở thẩm mỹ ở khu biệt thự trong ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Gia đình nhận được thông tin khi Bệnh viện Bạch Mai liên lạc với gia đình, đề nghị đến viện bởi tình trạng bệnh nhân nguy kịch.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ. Các chuyên gia khuyến cáo, chỉ thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề để giảm tối đa rủi ro có thể xảy ra.