Vụ từ chối bệnh nhân tâm thần:Buộc Trung tâm nhân đạo phải xin lỗi

(Dân trí) - Trong cuộc họp mới nhất liên quan đến việc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh từ chối tiếp nhận đối tượng bị chứng bệnh tâm thần kinh, không nơi nương tựa, lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH tỉnh này buộc Giám đốc trung tâm nhân đạo nói trên phải xin lỗi bệnh nhân, địa phương, thứ 2 tới phải tiếp nhận, chăm sóc bệnh nhân.

Theo PGĐ Sở LĐTB-XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thông, sáng ngày 7/8, sau khi có ý kiến chỉ đạo khẩn của Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc khẩn trương giải quyết vụ việc, sớm đưa chị Nguyễn Thị Thành bị chứng bệnh tâm thần kinh, không nơi nương tựa xuống chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đúng với chức năng tỉnh giao, Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh ông Nguyễn Văn Sơn đã triệu tập nhanh cuộc họp nhanh với nhiều thành phần liên quan.

vdbntt-980a3
Với hành vi bất tuân quyết định cấp trên, từ chối tiếp nhận bệnh nhân tâm thần, không nơi nương tựa, lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh bị buộc phải công khai xin lỗi bệnh nhân, chính quyền địa phương

Ông Thông cho hay, tại cuộc họp này sau khi mổ xẻ trách nhiệm các bên liên quan, Sở LĐTB-XH đã ban hành văn bản với các nội dung, buộc Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh phải công khai xin lỗi đối với cá nhân chị Nguyễn Thị Thành và chính quyền địa phương xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn vì hành vi từ chối tiếp nhận, chăm sóc bệnh nhân Thành khi đã có quyết định của cấp trên; buộc Trung tâm phải tổ chức mua sắm ngay giường chiếu, chăn mền và những vật dụng thiết yếu khác để phục vụ chăm sóc bệnh nhân.

Đặc biệt, Sở LĐTB-XH giao, các bộ phận chức năng của Sở cùng lãnh đạo Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương xã Sơn Lễ ngay trong sáng thứ 2 (ngày 10/8), đưa chị Thành xuống chăm sóc, nuôi dưỡng như quyết định trước đó đã ban hành.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chị Nguyễn Thị Thành, SN 1972, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bị bệnh tâm thần nặng từ nhỏ, căn bệnh ấy ngày một nặng hơn. Cách đây hơn 2 tháng, bà Tỉu, mẹ ruột là chỗ dựa duy nhất qua đời, chị Thành phải sống cảnh cô độc, không nơi nương tựa.

Xét hoàn cảnh của chị Thành, ngày 19/6/2015, PGĐ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thông đã ký quyết định 139/QĐ- SLĐTBXH đồng ý tiếp nhận chị Thành về Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh để chăm sóc, nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ngày 24/6, khi đại diện chính quyền xã Sơn Lễ, Phòng LĐTB&XH huyện Hương Sơn thuê xe ô tô chở chị Thành đến trung tâm đã bị lãnh đạo đơn vị này từ chối tiếp nhận, trả về địa phương.

Văn Dũng