Quảng Bình:

Vụ trẻ sơ sinh phù não do đẻ rơi: Bệnh viện chậm gửi báo cáo kết quả

(Dân trí) - Liên quan đến vụ trẻ sơ sinh đẻ rơi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, sáng 22/11, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình cho biết, đến thời điểm này, sở vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức về vụ việc.

Cũng trong sáng nay, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, bác sĩ Hà Công Thanh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, người trực tiếp điều trị bé sơ sinh này cho biết, hiện tại sức khỏe bé đang tiến triển tốt, bé đã tự bú mút, tuy nhiên hiện tại bé vẫn đang nằm trong lồng ấp và được sự chăm sóc, theo dõi tận tình của đội ngũ các y bác sĩ bệnh viện.  

Còn về phía người nhà bé sơ sinh, anh Nguyễn Minh Tuấn (chồng sản phụ Trần Thị Phương) tỏ ra rất bức xúc trước sự tắc trách của đội ngũ các y bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy. 

“Vợ chồng tôi có con muộn nên rất buồn và lo lắng khi xảy ra sự việc này. Tôi mong các cơ quan chức năng liên quan sớm đòi lại công bằng cho con tôi. Còn riêng chuyện ông Công (Thái Văn Công, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy - PV) khẳng định không có chuyện bé đẻ rơi xuống đất là không đúng, bởi lúc đó ông Công không có mặt tại hiện trường”, anh Tuấn bức xúc.

Sản phụ Trần Thị Phương đang hết sức lo lắng cho đứa con mới lọt lòng của mình
Sản phụ Trần Thị Phương đang hết sức lo lắng cho đứa con mới lọt lòng của mình

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h sáng ngày 16/11, sản phụ Trần Thị Phương (SN 1983, quê ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) có dấu hiệu chuyển dạ nên được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy để sinh. 

Trong quá trình chờ sinh, đội ngũ các y bác sĩ Khoa Sản bệnh viện này không chủ động sắp xếp phòng sinh đẻ kịp thời nên dẫn đến sản phụ đẻ rơi xuống nền đất. Sau gần 1 ngày điều trị, toàn thân bé sơ sinh có dấu hiệu tím tái, khó thở nên bệnh viện này đã đề nghị cho sản phụ và bé sơ sinh chuyển lên tuyến trên. 

 

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, các bác sĩ tiến hành chụp CT và chẩn đoán bé sơ sinh bị phù nề não nghi do sang chấn sản khoa.



Sau khi nhận được thông tin báo nêu, Sở Y tế Quảng Bình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy gửi báo cáo kết quả diễn biến vụ việc trước ngày 21/11. Tuy nhiên, đến ngày 22/11, Sở Y tế Quảng Bình vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ bệnh viện này gửi lên.

 


Đặng Tài – Văn Lịnh