1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Vú sưng tấy - Có phải ung thư?

(Dân trí) - Tôi 31 tuổi, có hai con và cháu út đã cai sữa mẹ cách đây 1 năm. Gần đây, vú trái tự nhiên sưng tấy, sờ không thấy có u, cục nhưng khi bóp nhẹ thì đầu vú rỉ ra một ít nước sánh và trắng như mủ. Liệu có phải đó là dấu hiệu của bệnh ung thư vú không? Lê Thị Phương (Hương Sơn, Hà Tĩnh)

GS.TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc bệnh viện K trả lời:

 

Bị sưng ngực trái, khi bóp nhẹ có rỉ ra chất màu trắng hơi đặc như mủ chưa chắc là dấu hiệu của bệnh ung thư vú. Đây có thể đơn giản chỉ là do vú bị áp xe, khi bóp sẽ ra một ít mủ trắng. Bệnh này có thể gặp cả ở những người không cho con bú và thường ở vị trí quanh quầng vú. Đó là do vùng quầng vú có những tuyến bã và tuyến mồ hôi dễ bị nhiễm trùng, có khi do dị ứng, đặc biệt khi mặc áo lót quá chật có thể gây viêm đầu ngực.

 

Đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh u nang sữa do sữa bị lắng đọng. Có rất nhiều phụ nữ tuy đã qua tuổi sinh đẻ, hoặc đã sinh con lâu rồi nhưng vẫn có thể có u nang tuyến sữa. Khi đó, sữa bị đọng ở trong tuyến vú gây tức vú, sưng, nặn nhẹ thì ra chất màu trắng như sữa.

 

Tuy nhiên, nếu chỉ qua miêu tả chung chung như vậy sẽ không thể có chẩn đoán chính xác. Bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa để được bác sĩ khám lâm sàng và sử dụng các phương tiện xét nghiệm nếu cần để chẩn đoán chính xác bệnh. Nếu sau khi xét nghiệm tế bào mà thấy có tế bào ác tính thì mới là bị ung thư.

 

Ung thư vú là căn bệnh gặp nhiều nhất ở phụ nữ Việt Nam, nhưng có đến trên 50% người bệnh đến viện khi đã ở giai đoạn muộn nên hiệu quả điều trị không cao. Căn bệnh này hoàn toàn có thể ngăn chặn và điều trị có kết qủa cao nếu phát hiện sớm. Chị em phụ nữ nên tự khám ngực mỗi tháng một lần, thời gian tự khám vú tốt nhất là sau khi sạch kinh nguyệt 5 ngày.

 

Từ 20 tuổi trở lên, phụ nữ nên tự khám vú định kỳ mỗi tháng một lần và đến bác sĩ chuyên khoa khám vú mỗi năm một lần. Khi thấy khối u hay bất cứ sự thay đổi nào của vú, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết.

Ở giai đoạn đầu, ung thư vú hầu như không có triệu chứng rõ rệt, tuy nhiên, khi thấy một trong những dấu hiệu sau bạn nên đến bệnh viện khám càng sớm càng tốt:

- Núm vú bị đau, loét hoặc có nước, dịch chảy ra.

- Xuất hiện bướu, khối u ở vú, ở vùng nách và khối u này thường không đau.

- Vóc dáng vú thay đổi, núm vú lõm vào bên trong, da nhăn và sần.

 

Hồng Hải (ghi)