Vụ học sinh bị cưa chân do bác sĩ chậm trễ: Yêu cầu kỷ luật ê kíp trực

(Dân trí) - Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa ký quyết định yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại huyên Điện Bàn) thành lập hội đồng kỷ luật 8 cá nhân liên quan đến vụ một học sinh bị cưa chân.

Trước đó, ngày 19/5, em Nguyễn Nho Pháp, 17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam đang tập xe máy thì bị gãy chân. Ngay sau đó em được đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ tiến hành kiểm tra, đặt máng bột, bó quấn bằng băng gạc và hẹn sáng ngày 21/5 sẽ tiến hành hội chẩn và xử lý.

Đến sáng thứ 2, ngày 21/5, các bác sĩ mới tiến hành chụp X-quang, xét nghiệm máu… và thông báo gia đình chuyển Pháp lên Bệnh viện Đà Nẵng.

Vì sự tắc trách của ê kíp trực nên em Pháp phải cưa một chân
Vì sự tắc trách của ê kíp trực nên em Pháp phải cưa một chân

Tại Bệnh viện Đà Nẵng, các bác sĩ mổ cấp cứu khẩn cấp và tháo khớp gối để bảo đảm tính mạng cho Pháp do một phần chân của Pháp đã bị hoại tử.

Trước thái độ tắc trách của ê kíp trực, ông Nguyễn Nho Cương, bố của em Pháp đã làm đơn kiến nại gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng khác.

Ngày 21/6, Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam đã có văn bản trả lời cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, ông Cương cho rằng văn bản trả lời của bệnh viện là chưa thỏa đáng nên đã tiếp tục gửi đơn kiến nghị lên Sở Y tế Quảng Nam.

Theo kết luận thanh tra của Sở Y tế Quảng Nam, 8 bác sĩ, điều dưỡng trong phiên trực hai ngày 19 và 20/5 đã không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng, làm em Pháp phải tháo khớp chân để bảo toàn tính mạng.

Khánh Hồng