Vụ hai mẹ con sản phụ tử vong bất thường: Bộ Y tế đề nghị làm rõ thông tin

(Dân trí) - Trước thông tin báo chí phản ánh về trường hợp thai phụ tử vong bất thường sau khi vào phòng đẻ, ngày 11/11 Bộ Y tế có công văn yêu cầu Sở Y tế Yên Bái tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin phản ánh, trước đó, khoảng 4h30 phút chiều 8/11 anh Vũ Văn Được (xã Đại Minh, huyện Yên Bình, Yên Bái) đưa vợ là chị Phạm Thị Hiền đến bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái làm thủ tục nhập viện, chờ sinh.

Sau 4 tiếng nhập viện chờ sinh, bác sĩ có yêu cầu gia đình đi mua 4 lọ thuốc, sau đó sản phụ được tiêm hai lọ thuốc này. Sau tiêm khoảng 30 phút chị Hiền được bác sĩ gọi khám lại, cho truyền và vào phòng đẻ theo dõi.

40 phút sau, bác sĩ yêu cầu chồng thai phụ cầm tã sang phòng sinh. Thế nhưng khi ngồi trước phòng chờ sinh, anh Điền liên tục nghe bác sĩ gọi “Hiền ơi mở mắt ra".

Theo trình bày của anh Được, anh thấy các bác sĩ chạy vào cấp cứu cho vợ sau hơn 1 tiếng thì mời anh vào phòng trực, thông báo tình hình vợ diễn biến xấu.

Trước tình trạng của vợ, anh Được đã ký cam kết để yêu cầu chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, khi xe đi được nửa đường thì bác sĩ đi theo xe cho biết tình trạng xấu, nhưng anh Được vẫn quyết tâm đưa vợ đi.

Đến bệnh viện Bạch Mai, sản phụ Hiền được cấp cứu khoảng 40 phút, các bác sĩ nỗ lực hết sức nhưng hai mẹ con đã không qua khỏi.

Sau ca tử vong này, đại diện Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết đã nắm được sự việc. Theo báo cáo ban đầu từ bệnh viện, nhiều khả năng sản phụ bị thuyên tắc mạch ối. Cũng theo lãnh đạo này, khi hai mẹ con sản phụ được chuyển đến BV Bạch Mai, tại đây các bác sĩ cũng chẩn đoán sản phụ bị thuyên tắc mạch ối.

Trước ca tử vong này, Bộ Y tế đã ban hành công văn số 8077/BYT-BM-TE gửi Sở Y tế Yên Bái đề nghị làm rõ thông tin phản ánh về trường hợp tử vong của sản phụ Phạm Thị Hiền.

Bộ Y tế yêu cầu sở Y tế Yên Bái khẩn trương xác minh thông tin, tổ chức họp hội đồng chuyên môn đánh giá về nguyên nhân tử vong; kiểm thảo về quá trình tiếp đón, chăm sóc, theo dõi, xử trí đối với sản phụ, báo cáo kết quả giải quyết vụ việc này về Vụ Sức khỏe bà mẹ trẻ em trước ngày 17/11/2016.

Tú Anh