Lâm Đồng:

Vụ chú 3 tuổi nghịch súng: Cháu 9 tháng tuổi được cứu sống

(Dân trí) - Ngày 7/4, tin từ Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, sau một thời gian điều trị, bé H.K.Yến (9 tháng tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) đã hồi phục và được xuất viện. Bé Yến là bệnh nhi đã bị người chú (3 tuổi) bắn nhiều viên đạn chì vào người khi nghịch súng.

Như Dân trí đã thông tin, vào chiều ngày 25/3, vợ chồng anh Thành đi làm rẫy, để con gái nhỏ là bé Yến ở nhà chơi cùng người chú là Thanh (3 tuổi).

Trong lúc chơi đùa, cháu Thanh đã lấy khẩu súng hoa cải tự chế ra nghịch. Lúc nghịch súng, Thanh vô tình bóp cò khiến súng nổ bắn về phía bé Yến, bé Yến bị dính nhiều viên đạn vào người.

Bé Yến lúc mới nhập viện
Bé Yến lúc mới nhập viện

Sau đó, Yến đã được người nhà đưa vào bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng dính nhiều viên đạn chì vào người và mất nhiều máu, nguy kịch.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng này đã tiến hành phẫu thuật gắp các viên đạn ra khỏi hai chân và ngực của bé gái.

Sau một thời gian đươc sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, hiện sức khỏe của bé Hầu Kim Yến đã hồi phục và gia đình đã đưa cháu về nhà theo dõi, điều trị.

Trước khi xuất viện, các bác sĩ đã hướng dẫn và đưa ra những phác đồ điều trị cho cháu tại nhà.

Ngọc Hà