Vòng 1 là để yêu, không phải để ung thư!

(Dân trí) - Từ chỗ chỉ nhỏ như hạt vừng, hạt đỗ… khối u có thể tăng kích thước nhanh chóng, ảnh hưởng không chỉ thẩm mỹ mà cả sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Nhưng mọi nguy cơ này hoàn toàn có thể loại trừ bằng sự quan tâm và yêu thương của 2 phái.

Đó là thông điệp chính của buổi lễ phát động chiến dịch Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40 vừa được tổ chức cuối tuần qua tại Bộ Y tế (Hà Nội).


Các nghệ sĩ hưởng ứng chiến dịch Tầm soát ung thư vú (từ trái qua phải): Việt Anh, Thu Hà, Mạnh Trường, Trọng Trinh, Kiều Anh.

Các nghệ sĩ hưởng ứng chiến dịch Tầm soát ung thư vú (từ trái qua phải): Việt Anh, Thu Hà, Mạnh Trường, Trọng Trinh, Kiều Anh.

Đáng chú ý, đối tượng hướng tới chiến dịch không chỉ là chị em, những người liên quan trực tiếp và chủ yếu mà còn là cánh mày râu, những người hoàn toàn có thể quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ chị em bảo vệ vòng 1 bằng sự hiểu biết về căn bệnh ung thư vú.

“Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị. Nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh tới hơn 80%, ở giai đoạn 2, tỉ lệ này sẽ là 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. Chính vì vậy, việc sàng lọc phát hiện sớm đóng một vai trò quan trọng”, ông Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, nhấn mạnh tại buổi lễ phát động chiến dịch.

Với ý nghĩa đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên - Nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam kiêm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng, kêu gọi phụ nữ bước sang tuổi 40 và sự chung tay của các tổ chức, cơ quan, đoàn thể... quan tâm tới việc tầm soát ung thư vú.


Chương trình tầm soát ung thư vú tại Bộ Y tế (Ảnh: Trần Phương)

Chương trình tầm soát ung thư vú tại Bộ Y tế (Ảnh: Trần Phương)

Dự kiến sẽ có 10.000 phụ nữ tuổi từ 40 trở lên ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, tham gia chiến dịch khám sàng lọc miễn phí 2016.

Chiến dịch này bao gồm khám lâm sàng, siêu âm vú cho 100% các phụ nữ và chụp nhũ ảnh các trường hợp nghi ngờ ác tính).

Cũng trong thời gian này, 12.000 chị em phụ nữ đã tham gia Chiến dịch khám sàng lọc năm 2015 được liên hệ để mời tham gia khám sàng lọc lại. Hoạt động này nhằm giúp tạo thói quen cho chị em phụ nữ về việc đi khám sàng lọc định kỳ bệnh ung thư vú.

Hưởng ứng chiến dịch, toàn bộ cán bộ công nhân viên nữ của Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đã thực hiện tầm soát ung thư vú ngay tại Bộ Y tế trong ngày 14/10.

Chiến dịch sẽ diễn ra trong thời gian từ ngày 22/10/2016 đến hết ngày 12/11/2016.

Để đang ký tầm soát miễn phí, các chị em phụ nữ từ 40 tuổi trở lên có thể đăng ký tại website của chương trình: www.tamsoatungthuvu.vn hoặc gọi điện thoại đến hotline của chương trình: 0888.966.466 hoặc 0888.96.96.95.

Trần Phương

(Email: tranthuphuong@dantri.com.vn)