Vỡ sọ vì rơi từ lầu 2, người phụ nữ may mắn thoát chết

(Dân trí) - Bị rơi từ lầu 2 xuống đất, người phụ nữ 46 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì vỡ sọ, đa chấn thương. Chị may mắn được các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu giúp qua cơn nguy kịch.

Mới đây, tại bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận một trường hợp bị tai nạn sinh hoạt đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị N.T.M. (46 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch.

Vỡ sọ vì rơi từ lầu 2, người phụ nữ may mắn thoát chết - 1
Bác sĩ phải lấy nắp hộp sọ bị vỡ ra ngoài sau đó kết hợp xương rồi đặt lại vị trí cũ

Khai thác nhanh bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó chị đang dọn dẹp tại hành lang lầu 2 thì không may trượt chân té xuống đất, bất tỉnh. Ngay lập tức, chị được chuyển đến bệnh viện cấp cứu với vết thương đầu chảy rất nhiều máu, lơ mơ, tri giác không ổn định.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu nhanh chóng kiểm tra và hội chẩn cùng các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh. Kết quả hội chẩn cho thấy, ngoài vết thương tụ máu dưới màng cứng thái dương phải lượng nhiều, gây chèn ép não thất bên phải đẩy lệch đường giữa sang trái, bệnh nhân còn bị nứt sọ vùng thái dương phải, cung gò má phải.

Đây là trường hợp bị đa chấn thương, tiên lượng nặng với tình trạng chấn thương sọ não nghiêm trọng, nguy cơ tử vong cao. Các bác sĩ đã đưa ra chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn nguy cho người bệnh với hy vọng “còn nước còn tát”.

Ca phẫu thuật diễn ra căng thẳng, suốt 3 giờ trong phòng mổ, các bác sĩ mới lấy hết máu tụ chèn ép não, lấy nắp sọ vỡ làm 2 mảnh, sau đó cố định lại và đặt lại hộp sọ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được bác sĩ hồi sức tích cực, theo dõi sát diễn tiến sức khỏe. Sau 3 tuần nằm viện, bệnh nhân đang dần hồi phục, tiếp xúc tốt.

Vân Sơn