Việt Nam tạm thời không còn bệnh nhân H5N1

(Dân trí) - Tại cuộc họp chiều 14/9 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm và SARS, Phó GS.TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế thông báo: “Việt Nam hiện không còn bệnh nhân H5N1”.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1/9 đến nay, Việt Nam không ghi nhận trường thêm hợp mắc cúm A. Như vậy, từ đầu năm tới nay Việt Nam có 64 trường hợp cúm H5N1 tại 25 tỉnh, thành phố, trong đó có 21 người tử vong. Ca mắc mới nhất gần đây là vào ngày 25/7. Còn hiện tại, không có bệnh nhân nào phải nằm điều trị tại các bệnh viện vì mắc cúm A.

 

Kể từ trường hợp mắc cúm H5N1 đầu tiên đến nay, Việt Nam có tổng số 91 trường hợp mắc cúm A tại 32 tỉnh, thành phố, trong đó số người tử vong lên tới 41người tử vong.

 

Phát biểu tại cuộc họp, thứ trưởng Trịnh Quân Huấn khẳng định, tình hình dịch cúm A trên thế giới và ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Các nước đều rất lo lắng về một nguy cơ đại dịch có thể xảy ra, do vậy chúng ta không được chủ quan mà phải tiếp tục theo dõi và lập bản đồ dịch tễ ở các địa phương có dịch cúm gia cầm và bệnh nhân viêm phổi do virus trước đó. Nghiêm ngặt thực hiện kế hoặch giám sát bệnh cúm A trong quá trình tiêm văcxin phòng cúm gia cầm, khi phát hiện trường hợp sốt cao, khó thở có liên quan đến việc tiêm chủng là phải cách ly ngay.

 

Về tình hình tiêm văcxin cho gia cầm, đại diện Bộ NN&PTNT cho biết, tiêm văcxin cho gia cầm đang được triển khai trên diện rộng. Dự kiến  sẽ tiêm vaccin cho khoảng 260 triệu gia cầm trên toàn quốc với tổng kinh phí 750 tỷ. Hiện việc tiêm đại trà đã hoàn thành tại Tiền Giang và Nam Định.

 

Việc tiêm phòng văcxin tại Hà Nội sẽ được tiến hành hôm nay, 15/9. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm thành phố đã phối hợp Sở Nông nghiệp nông thôn đã tập huấn về tiêm phòng cho 2500 cán bộ thú y. Dự kiến, sẽ có 4 triệu con gia cầm được tiêm trong đợt này.

 

Đại diện ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm thành phố cho biết, lúc này quan trọng nhất là tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, để người dân hiểu tầm quan trọng tiêm văcxin cho gia cầm, có như thế họ mới phối hợp với cán bộ y tế hiệu quả nhất.

 

Tình hình cúm H5N1 trên thế giới

 

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, một phụ nữ đã tử vong tại một bệnh viện tư ở Nam Jakarta (Indonesia) vì cúm A. Bệnh nhân này nhập viện ngày 6/9 trong tình trạng nguy kịch, xét nghiệm máu có kết quả dương tính với cúm gia cầm. Hiện tại, mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Hồng Kông để tiếp tục điều tra nguồn lây.

 

Còn tại Thái Lan, gia cầm được giám sát chặt chẽ, kể cả các loại gia cầm chăn thả tự do cũng được đăng kí với nhà chức trách để tiện cho việc kiểm soát.

 

Nhật Bản đang có kế hoạch giết 1,5 triệu con gà vì dịch cúm gia cầm ở nước này có thể khởi phát từ nguyên nhân dùng văcxin kém phẩm chất chưa được lưu hành.

 

Nguy hiểm hơn, khi Mông Cổ đã chính thức thông báo kết kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1 với 3 con chim hoang, như vậy có nghĩa chim hoang có thể lây truyền virus cúm và dĩ nhiên, nó có khả năng lây truyền trên diện rộng.

 

Hồng Hải