Việt Nam hướng tới mục tiêu kết thúc đại dịch AIDS

(Dân trí) - Hưởng ứng các mục tiêu 90-90-90 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là nước đầu tiên ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thực hiện các mục tiêu tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

Tại hội nghị AIDS toàn cầu ở Australia tháng 7 vừa qua, Liên Hợp quốc đã khởi xướng các mục tiêu 90-90-90 tức là: 90% số người nhiễm HIV biết được tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% số người đã được chuẩn đoán HIV được điều trị ARV liên tục và 90% số người điều trị ARV kiểm soát được tải lượng vi rút ở mức thấp và ổn định hay còn gọi là tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế.

Nếu các quốc gia đạt được 3 mục tiêu 90-90-90 thì có thể phát hiện được hầu hết những người nhiễm HIV trong cộng đồng; điều trị được hầu hết những người nhiễm HIV với kết quả điều trị tốt, giảm tối đa khả năng lây nhiễm HIV cho người khác, người đã nhiễm HIV có cuộc sống khỏe mạnh, từ đó có thể đạt được mục tiêu to lớn là kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2013.

Sau 25 năm đương đầu với dịch HIV/AIDS, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS. Tính đến nay, Việt Nam đã có 6 năm liên tiếp khống chế dịch AIDS gia tăng, trong đó có xu hướng giảm cả 3 tiêu chí: Số người nhiễm mới HIV, số bệnh nhân chuyển sang AIDS và số người tử vong AIDS.

Phát huy những thành quả trên và hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 mà Liên Hợp quốc đã đề ra, Việt Nam được chọn là nước đầu tiên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương phát động hưởng ứng mục tiêu trên, tiến tới kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030.

Có mặt tại buổi họp báo quốc tế hưởng ứng mục tiêu 90-90-90 diễn ra tại Hà Nội vào chiều ngày 25/10, Ông Michael Sidibe, giám đốc Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia đầu tiên chúng tôi áp dụng mục tiêu 90-90-90. Việc Việt Nam thực hiện các mục tiêu trên không chỉ góp phần giảm thiểu về con số người nhiễm HIV, tăng số người đã được chuẩn đoán HIV được điều trị ARV mà còn tạo ra những ứng phó kịp thời để kết thúc kết thúc đại dịch AIDS vào năm 2030. Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ góp phần rất lớn trong việc thúc đẩy các nước chậm phát triển tiếp tục thực hiện mục tiêu 90-90-90.

Để thực hiện được các mục tiêu 90-90-90, Ông Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế  đang tham mưu cho Chính phủ với nhiều giải pháp quan trọng, trong đó bao gồm việc tiếp tục nâng cao nhận thức và cam kết của Lãnh đạo các cấp, các ngành, nhanh chóng chuyển đổi từ phòng, chống HIV/AIDS dựa vào tiền viện trợ sang sử dụng nguồn tài chính trong nước. Tăng cường sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho phòng, chống HIV/AIDS, tập trung nguồn lực vào các khu vực, đối tượng có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao. Lồng ghép  các cơ sở cung cấp dịch phòng, chống HIV/ADIS vào hệ thống y tế.

Nhữ Trang