Việt Nam đang còn hơn 13 nghìn người cách ly theo dõi ngừa Covid-19

(Dân trí) - Sáng 9/7, Việt Nam bước vào ngày 84 không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, số người tiếp xúc gần và nhập cảnh về vùng dịch đang cách ly còn rất lớn, hơn 13 nghìn người.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 09/7: 84 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 369 ca mắc Covid-19,  có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 13.322, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 95

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.807

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 420

Việt Nam đang còn hơn 13 nghìn người cách ly theo dõi ngừa Covid-19 - 1

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Việt Nam đã chữa khỏi 347/369 ca bệnh. Hiện còn 22 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó có 7 ca đã âm tính từ 1-2 lần với SARS-CoV-2.

Về bệnh nhân 91- nam phi công người Anh đã được công bố chính thức khỏi bệnh Covid-19, không còn phải cách ly.

Hiện tại bệnh nhân vẫn tiếp tục ở lại Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị phục hồi chức năng vận động.

Đến nay, bệnh nhân 91 đã trải qua 113 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh và Bệnh viện Chợ Rẫy, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 18/3-chiều 22/5 và tại Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy từ chiều ngày 22/5 đến nay.

Dự kiến, ngày 12/7, phi công người Anh sẽ được bàn giao cho công ty bảo hiểm theo sự lựa chọn của Đại sứ quán Anh để hồi hương.

Hồng Hải