Nghiên cứu mới khẳng định: Không thể có miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2

(Dân trí) - Một nghiên cứu vừa được công bố của các nhà khoa học Tây Ban Nha trên tạp chí y khoa “The Lancet” đã chỉ ra rằng, không thể có được miễn dịch cộng đồng với Covid-19.

Cụ thể, sau khi thực hiện nghiên cứu trên 61.000 người tại Tây Ban Nha,  để xác định những trường hợp tồn tại kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 là mầm bệnh của Covid-19, nhóm tác giả đã thu được kết quả chỉ có 5% trong số này đã hình thành đáp ứng miễn dịch giúp bảo vệ họ trước đại dịch đang tấn công toàn thế giới này.

Nghiên cứu mới khẳng định: Không thể có miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 - 1

Đánh giá về kết quả của nghiên cứu, GS Marius Gilbert – Chuyên gia dịch tễ học tại Đại học Tự do Bỉ (ULB) nói: “Nghiên cứu này cho thấy rằng, ngay cả ở một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề như Tây Ban Nha, tỉ lệ người có kháng thể với virus SARS-CoV-2 vẫn là rất thấp. Vì vậy, chúng ta không thể có được miễn dịch cộng đồng với loại virus này”.

Trên thực tế, kết quả 5% số người có miễn dịch với virus SARS-CoV-2  đã cao hơn nhiều lần so với tỉ lệ miễn dịch của người dân ở những khu vực ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19, vốn chỉ ở mức 1-2%.

Cũng theo nghiên cứu này, có đến 30% số người tham gia đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 nhưng hoàn toàn không có triệu chứng. Trong khi đó, nhiều tổ chức y tế đã đánh giá những ca bệnh không triệu chứng là một trong những nguồn phát tán mầm bệnh lớn nhất trong đại dịch lần này.

Nghiên cứu mới khẳng định: Không thể có miễn dịch cộng đồng với SARS-CoV-2 - 2

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha một lần nữa khẳng định về cái giá rất đắt sẽ phải trả nếu dựa vào miễn dịch cộng đồng để đối phó với dịch Covid-19. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thực hiện giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và giữ vệ sinh cá nhân vẫn là những biện pháp hữu hiệu nhất để kiểm soát dịch bệnh.

Miễn dịch cộng đồng (Herd immunity) hiểu một cách đơn giản là những người có rủi ro bị nhiễm bệnh sẽ được bảo vệ, khi xung quanh họ là những người đã có khả năng miễn dịch với căn bệnh này. Do đó, sự lây lan của mầm bệnh cũng được hạn chế đến mức thấp nhất. Theo tính toán của chuyên gia quốc tế, để đạt được miễn dịch cộng đồng với Covid-19, phải có khoảng 60% dân số miễn dịch với căn bệnh này, nghĩa là 60% dân số phải bị nhiễm bệnh rồi được chữa khỏi.

Minh Nhật

Theo The Lancet