Việt Nam: 369 ca mắc Covid-19, gần 13 nghìn người đang cách ly

(Dân trí) - Đến sáng 10/7, Việt Nam vẫn bảo vệ thành quả chống Covid-19 với 85 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng. Số mắc đến nay là 369 trường hợp, trong đó có đến 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 10/7: 85 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong 369 ca mắc Covid-19, có tổng cộng 229 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 12.923, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 72

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 12.447

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 404

Việt Nam: 369 ca mắc Covid-19, gần 13 nghìn người đang cách ly - 1

Tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã có 347/369 bệnh nhân được điều trị khỏi. Hiện còn 22 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, trong đó 5 ca đã âm tính 2 lần trở lên với SARS-CoV-2.

Liên quan đến bệnh nhân 91 - nam phi công người anh mắc Covid-19, Bộ Y tế cho biết các chuyên gia đã tính toán quãng đường vận chuyển bệnh nhân trong khoảng thời gian 12 tiếng, ở độ cao khoảng 10.000 m có thể gây ảnh hưởng gì tới bệnh nhân. Nếu có ảnh hưởng thì cấp cứu như thế nào để bảo vệ sức khỏe cho bệnh nhân.

Các chuyên gia đã tiến hành phân tích kỹ tất cả các vấn đề này để phòng trường hợp bệnh nhân bị tràn khí hở, tràn khí màng phổi thể van (van áp lực), đồng thời lường trước nguy cơ trong trường hợp nào thì bệnh nhân bị nhồi máu phổi.

Sau khi tính toán kỹ, lường trước mọi tình huống có thể xảy ra, Hội đồng chuyên môn đã xác định bệnh nhân 91 có đủ tiêu chuẩn và sức khỏe để về nước.

Hiện nay bệnh nhân 91 đã được công bố khỏi hoàn toàn Covid-19, không còn khả năng lây lan. Bệnh nhân bước vào ngày điều trị thứ 113 tại BV Chợ Rẫy để phục hồi các chức năng vận động, thở trước khi về Anh vào ngày 12/7 tới.

Hồng Hải