Việt kiều Mỹ đã âm tính với Covid-19 sau nhiều lần xét nghiệm

(Dân trí) - Bệnh nhân nam là Việt kiều Mỹ nhiễm Covid-19 đã âm tính với loại virus này sau nhiều lần xét nghiệm. 14/16 ca bệnh Covid - 19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh.

Ban giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM cho biết, sau hơn 2 tuần điều trị tích cực tại đây, nam bệnh nhân T.K.H. (73 tuổi, Việt kiều Mỹ) bị nhiễm virus corona (Covid-19) đã bình phục sức khỏe hoàn toàn. Các kết quả xét nghiệm từ ngày 12 đến ngày 16/2 của người bệnh đã âm tính với virus corona.

Việt kiều Mỹ đã âm tính với Covid-19 sau nhiều lần xét nghiệm - 1
Thứ thưởng Nguyễn Trường Sơn gọi điện vào khu vực cách ly, điều trị thăm hỏi Việt kiều Mỹ

Cùng với sức khỏe tổng trạng phục hồi tốt, ông K.H. đã có thể tự đi lại, ăn uống, sinh hoạt như người bình thường, các chức năng của phổi đã ổn định, xét nghiệm máu cho kết quả khả quan, bệnh nhân đã đủ điều kiện để xuất viện. 

Như Dân trí thông tin, sau khi quá cảnh tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc trong thời gian khoảng 2 giờ, ông K.H. tiếp tục bay tới Tân Sơn Nhất, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16/1. Sau nhập cảnh, ông lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM. Đến ngày thứ 11 kể từ thời điểm nhập cảnh, ông có biểu hiện ho nhiều, không sốt, được nhân viên khách sạn đưa tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM nhập viện vào ngày 31/1.

Cùng với 2 bệnh nhân là cha con ông Li Ding mang quốc tịch Trung Quốc, đây là ca bệnh thứ 3 nhiễm Covid-19 được xác định tại TPHCM. Sau khi 2 cha con ông Li Ding khỏi bệnh, nam Việt kiều Mỹ cũng cho kết quả âm tính. Như vậy, đến thời điểm hiện tại (ngày 17/2) trên địa bàn TPHCM không còn trường hợp dương tính với Covid-19.

Việt kiều Mỹ đã âm tính với Covid-19 sau nhiều lần xét nghiệm - 2
Bệnh viện Dã chiến tại huyện Củ Chi, TPHCM đang cách ly, theo dõi 24 người

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tổng thành phố, đến ngày 17/2, tất cả 32 người nghi ngờ mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện thành phố có 24 trường hợp đang được cách ly tại Bệnh viện dã chiến (huyện Củ Chi). Trong tổng số người được cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 51 trường hợp, đã có 28 người hết thời gian theo dõi, còn 23 người đang tiếp tục được theo dõi.  

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.928 người; hiện đã có 2.091 người hết thời gian theo dõi, còn 837 người đang tiếp tục được theo dõi. Tất cả các trường hợp được cách ly theo dõi đều chưa phát hiện dấu hiệu mắc bệnh.

14/16 ca đã khỏi bệnh

Hiện trong 16 ca nhiễm Covid - 19 tại Việt Nam, chỉ còn 2 người, trong đó bé 3 tháng tuổi đang điều trị ở Bệnh viện Nhi trung ương xét nghiệm lần 1 âm tính (người mẹ của bé xét nghiệm âm tính). Bệnh nhân mắc bệnh gần đây nhất đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên ổn định, đang chờ kết quả.

Thêm một số bệnh nhân mắc COVID-19 có tiến triển tốt. Đặc biệt 2 bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại tuyến huyện đã có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính.

Hai ca còn lại tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng đã 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính,.

Kể từ ngày 13/02/2020 đến nay, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca mới nào.

Dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng phác đồ điều trị bệnh COVID-19 của Việt Nam đều cho kết quả tốt.

Vân Sơn