Vì sao Angelina Jolie bị liệt nửa mặt?

(Dân trí) - Angelina Jolie tiết lộ cô vừa trải qua bệnh cao huyết áp và đang bị liệt cơ mặt do chứng bệnh Bell's palsy sau khi hôn nhân với Brad Pitt đổ vỡ.

Bà mẹ của 6 đứa con cho biết tình trạng liệt mặt đã cải thiện và cô vẫn đang tiếp tục phải châm cứu.

Cô cũng chia sẻ về tình trạng mãn kinh sớm với những triệu chứng suy nhược mà cô đang phải đối mặt hằng ngày.

Jolie, 42 tuổi, đã tiết lộ những vấn đề sức khỏe trên trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên tờ Vanity Fair, lần đầu tiên kể từ sau khi chia tay với Pitt năm ngoái.

Ngay sau khi bài phỏng vấn này được đăng tải, tìm kiếm thong tin về bệnh Bell’s palsy đã tăng vọt trên Google.

Dưới đây là những lý giải về các yếu tố nguy cơ và liệu huyết áp cao hay mãn kinh đã kích hoạt nó như thế nào.

BELL'S PALSY là bệnh gì?

Bell's palsy còn gọi là liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Nó khiến các cơ ở một bên mặt bị tê liệt, làm người bệnh nhạy cảm với tiếng ồn và ảnh hưởng đến vị giác.

Bệnh này ảnh hưởng đến khoảng 40.000 người Mỹ mỗi năm.

Nguyên nhân của bệnh có thể là do chấn thương hay tổn thương dây thần kinh số 7, dây thần kinh điều khiển các cơ mặt.

Nguyên nhân chính xác của tình trạng này hiện chưa được biết tới.

Bệnh cũng phổ biến nhất ở trẻ dưới 15 tuổi và người già trên 60 tuổi. Những người thuộc nhóm nguy cơ cao gồm phụ nữ mang thai, người đái tháo đường và người bị cảm cúm.

Tuy nhiên, nó cũng có thể liên quan với nhiễm vi rút viêm màng não, vi rút herpes simplex 1 vốn gây loét miệng.

Các bác sĩ tin rằng vi rút này cũng khiến dây thần kinh mặt bị viêm, hạn chế ôxy lên mặt và gây áp lực lên các cơ.

Vì sao Angelina Jolie bị liệt nửa mặt? - 1

Huyết áp cao

Angelina Jolie cho biết cô nghi ngờ cao huyết áp - chứng bệnh mới được chẩn đoán - là một trong những thủ phạm gây liệt nửa mặt của cô.

Theo đó, huyết áp của Angelina hiện là trên 140/90, một chỉ số cho thấy nguy cơ đột quỵ và bệnh tim và cũng gây áp lực lên mạch máu và dây thần kinh.

Nữ diễn viên này cũng cho rằng mãn kinh sớm cũng làm tăng nguy cơ liệt cơ mặt của cô.

Ở tuổi 42 nhưng Jolie hiện trẻ hơn so với nhiều phụ nữ cùng tuổi. Ở hầu hết phụ nữ, mãn kinh thường diễn ra ở tuổi 48 - 55. Bất kỳ ai mãn kinh trước tuổi 40 đều là mãn kinh sớm và 42 vẫn được xem là sớm.

Mãn kinh không phải là nguyên nhân gây ra liệt cơ mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng sự căng thẳng và những biến động bất thường về hoóc môn có thể gây những áp lực không mong đợi lên hệ thần kinh và ảnh hưởng đến dây thần kinh mặt.

Sự căng thẳng

Cuối cùng, căng thẳng - mặc dù chưa từng được coi là nguyên nhân gây liệt cơ mặt nhưng nó được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ.

Jolie đã thẳng thắn nói về những căng thẳng, đau đớn khi trải qua việc ly hôn.

Ngôi sao hạng A này đã có cuộc sống hạnh phúc 12 năm cho đến khi tuyên bố ly thân vào tháng 12/2016.

Họ đã có với nhau 6 đứa con: Maddox, 15 tuổi; Pax, 13 tuổi; Shiloh, 11 tuổi; Zahara, 12 tuổi; và cặp song sinh Vivienne và Knox, 9 tuổi.

Trong đơn ly dị năm ngoái, Jolie cho biết cô đã phải chịu đựng những khác biệt và cáo buộc Pitt đã sử dụng cần sa quá nhiều và có hành vi bạo lực.

Chia sẻ với Vanity Fair, Jolie cũng đã úp mở về những khó khăn khi phải nuôi dạy con một mình.

Vì sao Angelina Jolie bị liệt nửa mặt? - 2

Trước đó, tháng 5/2013, Jolie cũng trở thành tâm điểm truyền thông khi cắt bỏ 2 bầu ngực để phòng ung thư vú do mang gien BRCA1 (làm cô có nguy cơ ung thư vú 65%) và đặc biệt, cô không thực hiện phẫu thuật tái tạo bầu ngực mới.

Hai năm sau, tháng 3/2015, cô tiết lộ đã phẫu thuật cắt buồng trứng để giảm nguy cơ ung thư.

Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy những căng thẳng từ phẫu thuật và sự thay đổi cuộc sống sau phẫu thuật có thể tác động đến phụ nữ.

Sự kết hợp của các yếu tố

Cả 3 yếu tố: huyết áp cao - mãn kinh - căng thẳng - đã có thể khiến các viêm nhiễm bùng phát, trong đó có vi rút herpes simplex 1 – thủ phạm gây liệt cơ mặt.

Điều trị liệt cơ mặt như thế nào?

Bất cứ ai khi có biểu hiện liệt cơ mặt cần đến bệnh viện vì nó có thể là dấu hiệu của triệu chứng đột quỵ hay khối u ở não.

Nếu kiểm tra cho thấy đúng là liệt cơ mặt thì sẽ rất dễ điều trị.

70% người bị liệt cơ mặt có thể hồi phục hoàn toàn dù điều trị hay không.

Thường điều trị sẽ gồm mát xa hay châm cứu.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể kê thuốc steroid để giảm sưng nhưng vẫn ưu tiên mát xa và châm cứu.

Hầu hết các trường hợp sẽ cải thiện tình hình sau 2-3 tuần. Tuy nhiên, để hồi phục hoàn toàn cần mất từ 3-6 tháng.

Nhân Hà

Theo DM