Vào bóng hiểm, gãy rời xương ống

Sau khi liên tục ghi bàn vào lưới đội bạn, cầu thủ bên đội bị dẫn trước đã đạp thẳng vào chân N.T.T, 30 tuổi ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) trong một pha tranh bóng quyết liệt. Hậu quả, T. phải nhập viện trong tình trạng xương ống chân phải bị gãy rời.

Sự cố xảy ra trong một trận đá bóng giao hữu mới đây khiến T. bị chấn thương nghiêm trọng và trận đấy phải dừng hẳn. Ngay sau đó, T. được chuyển thẳng đến Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu.

 

Theo PGS. TS Ngô Văn Toàn, Trưởng Khoa Chấn thương Chỉnh hình, phần xương ống chân bị gãy rời của bệnh nhân T. là một tại nạn rất hy hữu trong khi chơi bóng đá.

 

“Phải một thế vào bóng rất hiểm, rất mạnh mới gây ra chấn thương nghiêm trọng như vậy”-PGS-TS Toàn nhận định.

 

Hiện bệnh nhân T. đã được phẫu thuật và thực hiện đóng đinh nội tủy, cố định diện gãy bằng các vật liệu chuyên dụng. Sau phẫu thuật, T. sẽ phải tập phục hồi chức năng lâu dài và phải cần 6 đến 9 tháng để bình phục.

 

Theo D.Thu

Người lao động